Buổi Tiếp Kiến Chung của ÐTC

vào sáng thứ Tư 16/03/2005

được hủy bỏ

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buổi Tiếp Kiến Chung của ÐTC vào sáng thứ Tư 16 tháng 3 năm 2005 được hủy bỏ.

Tin Vatican (Apic 15/03/2005) - Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đã trích thuật nguồn tin từ Phủ Giáo Hoàng xác nhận rằng cuộc tiếp kiến chung, vào sáng thứ Tư 16 tháng 3 năm 2005, được hủy bỏ hoàn toàn, kể cả việc tham dự của Ðức Thánh Cha Gioan PhaolôII qua hệ thống Truyền Hình. Tuy nhiên, Phủ Giáo Hoàng không nói gì về khả thể Ðức Thánh Cha xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, để ban phép lành cho dân chúng tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Việc nầy thì hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của ÐTC.

Bầu khí Tuần Thánh đang trở lại Roma. Khách hành hương bắt đầu tuôn về Roma, trong khi đó các hàng ghế mủ được xếp thành hàng tại quảng trường thánh Phêrô, chuẩn bị cho những cử hành  Tuần Thánh, bắt đầu với Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 20 tháng 3 năm 2005.

Ðược biết lần cuối cùng, ÐTC Gioan Phaolô II có cuộc tiếp kiến chung sáng thứ Tư, là thứ Tư  26 tháng Giêng năm 2005.

Mùng 1 tháng 2 năm 2005, ÐTC được đưa cấp cứu vào Bệnh Viện Gemelli, vì triệu chứng bệnh cảm cúm và khó thở.

Hai buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 2 và mùng 9 tháng 2 năm 2005 đều được hủy bỏ.

Ngày 10 tháng 2 năm 2005, ÐTC xuất viện về lại Vatican. Nhưng sau đó, trong tuần I Mùa Chay, do tuần cấm phòng của ÐTC và các cộng sự viên tại Giáo Triều Roma, nên buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 2 năm 2005, cũng đã được hủy bỏ.

Sáng  thứ Tư 23 tháng 2 năm 2005, ÐTC tham dự Buổi Tiếp Kiến Chung, qua  hệ thống Truyền Hình, từ phòng ÐTC đến Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Ðây là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng, ÐTC tham dự buổi tiếp kiến chung qua hệ thống truyền hình.

Nhưng rồi liền đó, thứ Năm 24 tháng 2 năm 2005, ÐTC được đưa cấp cứu trở lại Bệnh Viện vì chứng khó thở. Và các bác sĩ  đã phải mổ ống khí quyển nơi cổ,  để trợ thở. Biện pháp chửa trị nầy không cho phép ÐTC nói ra tiếng nữa. Hiện tại ÐTC đang luyện tập để có thể nói lại. Ngài chỉ nói vài tiếng ngắn ngủi, nhưng các bác sĩ khuyên ÐTC nên im lặng, càng ít nói càng tốt. Sau nầy, khi rút ống trợ thở ra khỏi vết mổ nơi cổ, thì ÐTC sẽ nói lại bình thường như trước.

Sáng thứ Tư mùng 2 tháng 3 năm 2005, ÐTC đã không xuất nơi cửa sổ phòng bệnh, cũng không dùng hệ thống truyền hình để xuất hiện.

Và Thứ Tư, mùng 9 tháng 3 năm 2005, thì ÐTC chỉ xuất hiện ngắn ngủi nơi cửa sổ phòng bệnh ở Bệnh Viện Gemelli và âm thầm làm dấu ban phép lành cho dân chúng tựu họp dưới sân mặt tiền bệnh viện mà thôi.

Và thứ Tư, 16 tháng 3 năm 2005, như vừa nói trên, buổi tiếp kiến hoàn toàn được hủy bỏ, kể cả việc xuất hiện qua hệ thống truyền hình. Chỉ còn lại khả thể xuất hiện nơi cửa sổ phòng của Ngài từ điện Vatican nhìn xuống quảng trường thánh Phêrô. Nhưng điều nầy tùy thuộc quyết định của ÐTC.

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page