Tiến Sĩ Navarro-Valls Thông Báo

về Tình Trạng Sức Khỏe

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tiến Sĩ Navarro-Valls Thông Báo về Tình Trạng Sức Khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (VIS 3/03/2005) - Trưa thứ Năm mùng 3 tháng 3 năm 2005, Tiến Sĩ Navarro-Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thông cáo báo chí với nội dung như sau:

"Sức khỏe của ÐTC tiếp tục cải thiện và cho thấy có tiến bộ. Như đã thông báo trước, ÐTC dùng bửa như thường lệ và mỗi ngày ngồi nghỉ nơi ghế bành vài tiếng đồng hồ. Vết mổ nơi cổ đang lành trở lại. Mỗi ngày đều tiếp tục tập thở và tập nói với sự cộng tác tích cực của Ðức Thánh Cha. Thông cáo về tình trạng sức khỏe của ÐTC lần tới sẽ vào ngày thứ Hai mùng 7 tháng 3 (năm 2005), lúc 12 giờ 30 phút trưa."

Tiến Sĩ Navarro-Valls còn cho biết thêm như sau:

Trong những ngày qua, Ðức Thánh Cha đã tiếp những cộng sự viên của ngài để theo dõi hoạt động của Tòa Thánh và sinh hoạt của giáo hội. Theo thường, ÐTC tiếp một cộng sự viên mỗi ngày.

Sau đó, khi gặp các phóng viên, Tiến Sĩ Navarro-Valls cho biết là chưa quyết định ngày nào ÐTC sẽ xuất viện trở về lại Vatican. Ông nhấn mạnh đến thông cáo báo chí sắp đến là vào thứ Hai mùng 7 tháng 3 năm 2005. Trả lời cho câu hỏi về chương trình Tuần Thánh sắp đến sẽ như thế nào, Tiến Sĩ Navarro Valls cho biết: Chương Trình Tuần Thánh vẫn như mọi năm, nhưng phần ÐTC, thì ngài sẽ quyết định về sự tham dự của ngài như thế nào. Liên quan đến Kinh Truyền Tin vào Trưa Chúa Nhật sắp đến, mùng 6 tháng 3 năm 2005, Tiến Sĩ Navarro-Valls cho biết mọi sự sẽ xảy ra như trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 27/02/2005, nghĩa là Ðức Tổng Giám Mục Sandri sẽ đọc bài huấn đức và xướng Kinh Truyền Tin với các tín hũu thay thế cho ÐTC. Ông nói thêm như sau: Thứ Bảy nầy, (5/03/2005), tôi sẽ xác nhận lại. Nhưng khi chúng tôi gặp nhau hôm nay (3/03/3005) ở bệnh viện và nhắc đến việc nầy, thì dường như sẽ làm như Chúa Nhật vừa qua (27/02/2005).

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page