y Ban Quốc Hội Italia

mở lại cuộc điều tra về vụ

ám sát Ðức Giáo Hoàng năm 1981

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

y Ban Quốc Hội Italia mở lại cuộc điều tra về vụ ám sát Ðức Giáo Hoàng năm 1981.

Tin Roma (Zenit 24/02/2005) - Một Ủy Ban của Quốc Hội Italia đã quyết định mở lại hồ sơ vụ mưu sát Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào năm 1981, sau khi biết được những gì Ðức Thánh Cha nói ra trong tập sách cuối cùng của ngài, vừa được giới thiệu cho giới báo chí hôm ngày 23 tháng 2 năm 2005.

Ðược biết Ðức Thánh Cha đã nói ra một vài chi tiết và cảm tưởng riêng của cá nhân ngài về cuộc mưu sát năm 1981, trong tập sách có tựa đề là  "Ký Ức và Căn Tính". Dân biểu Paolo Guzzanti, chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội về Ðiều Tra đã tuyên bố như sau: "Chúng tôi sẽ lập tức mở lại hồ sơ về cuộc tấn công vào Ðức Thánh Cha". Dân biểu Guzzanti cho rằng Ðức Thánh Cha đã xác nhận nguyên do ý thức hệ của tội ác mưu sát ngài, khi ngài viết ra trong tập sách nói trên rằng: "cuộc tấn công là một trong những vùng vẩy cuối cùng của những ý thức hệ của quyền lực đã xuất hiện trong thế kỷ 20". Ông Guzzanti đã nhận định rằng trước đây, trong cuộc điều tra khi dựng lại biến cố mưu sát, thì chỉ thiếu có một yếu tố duy nhất nầy là nguyên do tại sao người ta mưu sát ÐTC. Ông cho rằng triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II là nguyên nhân đầu tiên gây ra cuộc sụp đổ của chế độ cộng sản.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page