Thứ Tư ngày 2/03/2005 không có

buổi Tiếp Kiến chung của ÐTC

dành cho các Tín Hữu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thứ Tư ngày 2/03/2005 không có buổi Tiếp Kiến chung của ÐTC Gioan Phaolô II dành cho các Tín Hữu.

Tin Vatican (Apic 1/03/2005) - Theo nguồn tin từ Vatican, mặc dù tình trạng sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II đang có những tiến triển tốt, nhưng chưa có ai nhắc đến việc ÐTC sẽ xuất viện trở về lại Vatican trong lúc nầy; và buổi tiếp kiến chung thường lệ của Ngài cho các tín hữu vào sáng Thứ Tư mùng 2 tháng 3 năm 2005, đã được hủy bỏ.

Ðược biết buổi tiếp kiến chung các tín hữu lần cuối cùng, là thứ Tư 26 tháng Giêng năm 2005.

Sau đó, chiều tối thứ Ba mùng 1 tháng 2 năm 2005, ÐTC được đưa vào bệnh viện  Gemelli, vì chứng bệnh cảm cúm và khó thở. Như thế buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư mùng 2 tháng 2 năm 2005, cũng đã bị hủy bỏ.

Sau 10 ngày tại Bệnh Viện, ÐTC được xuất viện trở lại Vatican, ngày 10 tháng 2 năm 2005. Nhưng kế đó là tuần lễ tĩnh tâm Mùa Chay của ÐTC cùng với những cộng sự viên tại Giáo Triều Roma, nên cũng không có buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 16 tháng 2 năm 2005.

Thứ  Năm 24 tháng 2 năm 2005, ÐTC trở lại bệnh viện Gemelli cho đến nay, và lần nầy, các bác sĩ đã chọn giải pháp mổ ống khí quản nơi cổ, để giúp ÐTC thở dễ dàng hơn. Tình trạng sức khỏe hiện nay đang tiến triển tốt đẹp.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page