Phong Trào Tổ Ấm ngành Gia Ðình tổ chức

Ðại Lễ Hội Gia Ðình Quốc Tế Năm 2005

vào ngày 16 tháng 4 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phong Trào Tổ Ấm ngành Gia Ðình tổ chức "Ðại Lễ Hội Gia Ðình Quốc Tế Năm 2005" vào ngày 16 tháng 4 năm 2005.

Tin Roma (Apic 28/02/2005) - "Can Ðảm sống Ðời Gia Ðình. Tình Thương phát sinh Hòa Bình": Ðó là chủ đề của Ðại Lễ Hội Gia Ðình Quốc Tế năm 2005, do phong phong trào Focolare (Tổ Ấm) ngành Gia Ðình, đứng ra tổ chức  một cách đồng loạt, vào ngày 16 tháng 4 năm 2005, tại 120 thành phố trên thế giới. Nhờ qua hệ thống Vệ Tinh, một số thành phố trong số 120 thành phố nói trên, được nối mạng với nhau trong vòng 90 phút --- trong Ngày Ðại Lễ Hội Gia Ðình Quốc tế nầy, --- để trao đổi những suy tư hay những chứng từ về những lúc vui buồn hay gặp thử thách trong đời sống gia đình.

Các chương trình sinh hoạt của Ngày Ðại Lễ Gia Ðình Quốc Tế Năm 2005, vào ngày 16 tháng 4 năm 2005, tại 120 thành phố trên thế giới, được tổ chức cho tất cả mọi người, mọi thành phần, tham dự.

Ðược biết Phong Trào Focolare ngành Gia Ðình, có tên gọi là "Gia Ðình Mới", đã tổ chức Ðại lễ Hội Gia Ðình Quốc Tế lần đầu tiên tại Roma vào ngày 3 tháng 5 năm 1981, với khoảng 20,000 người tham dự đến từ cả 5 đại lục. Ngày 5 tháng 6 năm 1993, Ðại Lễ Hội Gia Ðình Quốc Tế lần thứ II, cũng đã được tổ chức tại Roma, trong lúc xảy ra thảm kịch chiến tranh phân rẽ tại bán đảo Yougoslavi, với những chứng từ hết sức cảm động về sự Tha thứ . Một dự án cụ thể nhắm thể hiện tình liên đới với các gia đình nạn nhân của cuộc chiến tại Bán Ðảo Yougoslavi, đã được  khai mở liền ngay trong ngày Ðại Lễ Hội Gia Ðình Quốc Tế lúc đó.

Ngày Ðại lễ Hội Gia Ðình Quốc Tế lần thứ III vào ngày 16 tháng 4 năm 2005 nầy, sẽ nhắm đến việc thực hiện dự án liên đới giúp cho những gia đình tại các khu nhà ổ chuột nơi các thành phố lớn được thoát ra khỏi cảnh nghèo cùng.

Ðược biết chị Chiara Lubich, người Italia, sinh năm 1920, tại thành phố Trento, miền bắc Italia, đã thành lập phong trào Focolare (Tổ ấm) vào năm 1943. Hiện Phong Trào Focolare đã có mặt tại 182 quốc gia trên thế giới, với hơn hai triệu thành viên. Ngành "Gia Ðình" của Phong trào Tổ Ấm (có tên gọi là "Những Gia Ðình Mới") cũng đã được chị Chiara Lubich thành lập vào năm 1967, nhắm phổ biến một linh đạo mới sống tình thương phúc âm trong những tương quan gia đình. Ðây là một liều thuốc chữa trị cơn khủng hoảng đang đánh phá gia đình ngày nay.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page