Tin về tình trạng sức khỏe

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tin về tình trạng sức khỏe của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Vat 28/02/2005) - Như đã loan báo trước, trưa thứ Hai ngày 28 tháng 2 năm 2005, Tiến Sĩ Navarro-Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thông cáo báo chí về tình trạng sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II, với những điểm nội dung ngắn gọn như sau:

"Thời gian dưỡng bệnh sau khi mổ (ống khí quản nơi cổ) của Ðức Thánh Cha đang diễn ra tốt đẹp, không có những hệ quả rắc rối. Những điều kiện chung và những tiêu chuẩn y sinh học của ÐTC ở mức bình thường. ÐTC dùng thức ăn theo lệ thường; ngài ngồi ghế bành được vài giờ (mỗi ngày) và đã bắt đầu tập thở và tập phát âm. Thông cáo báo chí lần tới sẽ vào ngày thứ Năm mùng 3 tháng 3 (năm 2005)."

Trong khi đó, nhật báo "Cộng Hòa" số phát hành ngày thứ Hai 28 tháng 2 năm 2005, đã đăng tải ý kiến của Ðức Hồng Y Javier Lozano Barragan, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Mục Vụ cho các Nhân Viên Y Tế, rằng người ta không nên vội vàng đưa ÐTC về lại Vatican, và rằng ÐTC vẫn tiếp tục điều khiển giáo hội, cả khi ngài không còn nói được. Ðây không phải là vấn đề, vì hiện tại con người còn có những phương thế truyền thông khác nữa. Nhận định về thái dộ của ÐTC trước cơn bệnh, Ðức Hồng Y cho biết như sau: "Ðức Thánh Cha cho thấy ngài có sức mạnh (tinh thần và thể lý) không ai sánh kịp. Ngài đã đáp ứng tốt với những chữa trị; ngài đang phục hồi, và những tin tức đến từ Bệnh Viện là những tin tức đầy lạc quan. Vấn đề từ nhiệm không được ÐTC đặt ra. Khẩu hiệu "Totus Tuus" "Trọn cả con thuộc về Mẹ" mà ÐTC đã nhắc lại trong buổi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 27 tháng 2 (năm 2005), không cho phép ta nghi ngờ gì thêm nữa. ÐTC đã cho mọi người hiểu rằng Ngài luôn vững vàng lãnh đạo Giáo Hội.

Phần Ðức Hồng Y Julian Herranz, chủ tịch của Hội Ðồng Tòa Thánh về Giải Thích các Bản Văn Hành Pháp, thì ngài nhận định rằng Giáo Hội không phải là một tổ chức kinh doanh đa quốc (như hãng Coca-Cola, hay như hãng General Motors), có ông giám đốc phải nghỉ hưu theo hạn tuổi nào đó. ÐTC không thể từ nhiệm như một Ông giám đốc của một hãng xưởng đa quốc. Ðức Hồng Y không chấp nhận ý tưởng về việc ÐTC Gioan Phaolô II phải từ nhiệm. Ðức Hồng Y nhấn mạnh rằng: "Nếu thẩm định tình hình theo ngôn ngữ thuần túy loài người, thì người ta nhìn giáo hội như một tổ chức to lớn, được hướng dẫn bởi một con người cao niên và bệnh tật. Nhưng thật ra con người nầy, theo quan điểm của giáo hội, đang chu toàn một sứ mạng cao cả rao giảng Phúc âm. Con người nầy đang chứng minh rằng trong một thế giới chỉ ham chuộng tuổi trẻ, sức mạnh, vẽ đẹp, quyền hành, sự hưởng thụ thú vui và sự giàu sang của cải, thì tuổi già và bệnh tật vẫn còn là những giá trị. Dù cao niên và bệnh tật, ÐTC vẫn còn nói lời đánh động ngay vào tâm hồn con người, như khi ngài còn trẻ và mạnh sức. Vì thế những cộng sự viên của Ngài vẫn an tâm, vì hiển nhiên đây có Chúa Thánh Thánh Thần hướng dẫn và hành động.

Là một chuyên gia về giáo luật và là vị chủ tịch của Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách giải thích các Văn Bản Hành Pháp, Ðức Hồng Y Julian Herranz, người Tây Ban Nha, phân biệt có hai loại sứ mạng: sứ mạng giáo luật và sứ mạng thần thiêng. Sứ mạng giáo luật được thấy rõ trong trường hợp một vị giám mục lãnh trách nhiệm từ Ðức Thánh Cha để cai quản một giáo phận cho đến hạn tuổi hưu là 75. Sứ mạng thần thiêng được nổi bật trong trường hợp của Ðức Thánh Cha. Ngài là vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian, và lãnh nhận quyền từ  Chúa. Và Ðức Gioan Phaolô II có ý thức mạnh mẽ về sứ mạng thần thiêng nầy. Ngài cảm nghiệm và sống sứ mạng thần thiêng nầy cách tuyệt vời.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page