Những chi tiết thêm về việc

ÐTC Gioan Phaolô II

trở lại bệnh viện Gemelli

vì chứng bệnh cúm đã mắc phải

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những chi tiết thêm về việc ÐTC Gioan Phaolô II trở lại bệnh viện Gemelli vì chứng bệnh cúm đã mắc phải.

Tin Vatican (Apic 24/02/2005) - Lúc 10 giờ 45 phút sáng  thứ Năm 24 tháng 2 năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II được đưa trở lại bệnh viện Gemelli vì những triệu chứng của bệnh cảm cúm mà ngài đã mắc phải vào đầu tháng 2 năm 2005.

Tiến sĩ Navarro-Valls, người phát ngôn và là giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã có thông cáo chính thức như sau:

"Chiều thứ Tư 23 tháng 2 năm 2005, ÐTC cho thấy có những triệu chứng của bệnh cảm cúm mà ngài đã mắc phải trước đây. Vì thế, sáng thứ Năm 24 tháng 2 năm 2005, ÐTC được đưa trở lại Bệnh Viện Gemelli, để được chăm sóc tương xứng và khám nghiệm thêm."

Ðược biết trước đây ÐTC Gioan Phaolô II đã được đưa vào bệnh viện Gemelli hôm ngày mùng 1 tháng 2 năm 2005 vì chứng bệnh cảm cúm và khó thở. Ngài đã nằm lại bệnh viện 10 ngày, cho đến ngày 10 tháng 2 năm 2005, thì được xuất viện trở lại Vatican. Nhưng rồi, hôm thứ Năm 24 tháng 2 năm 2005, ÐTC được đưa trở lại bệnh viện vì bệnh cảm cúm tái phát.

Sáng thứ Năm 24 tháng 2 năm 2005, cũng đã được dự trù có Công Nghị Hồng Y vào lúc 11 giờ, để quyết định về những án phong thánh đã sẵn sàng. Theo chương trình thì ÐTC theo dõi Công Nghị Hồng Y nầy qua màn ảnh truyền hình nơi phòng riêng, và Ngài đã viết thơ ủy quyền cho Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, chủ sự buổi họp Công Nghị Hồng Y và công bố những quyết định đã được ngài phê chuẩn về những án phong thánh đã sẵn sàng. Vì thế, dù ÐTC phải trở lại nhà thương, nhưng Công Nghị Hồng Y vẫn diển tiến như đã được dự trù dưới sự chủ tọa của Ðức Hồng Y Angelo Sodano, nhân danh ÐTC.

Ðây là lần thứ 8, ÐTC được đưa vào bệnh viện Gemelli. Và thứ Sáu ngày 25 tháng 2 năm 2005, sẽ có thông cáo báo chí về tình trạng sức khỏe của ÐTC. Ðược biết, do điều kiện cao tuổi --- ÐTC năm nay 84 tuổi --- các Bác Sĩ chăm sóc cho ÐTC hồi đầu tháng 2 năm 2005 đã dự trù là bệnh cúm có thể trở đi trở lại với ÐTC.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page