Ðức thượng phụ Baghdad

viếng thăm Giáo triều Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức thượng phụ Baghdad viếng thăm Giáo triều Roma.

Vatican [Zenit 20/02/2005] - Hôm Thứ Bảy 19/02/2005, Ðức thượng phụ Công giáo Baghdad, Emmanuel Delly đã viếng thăm Giáo Triều Roma và yết kiến Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Toà Thánh không công bố những đề tài thảo luận giữa Ðức thuợng phụ Delly và Ðức Thánh Cha. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Công giáo Zenit, một trong những vấn đề được hai vị đề cập tới là tương lai của những người công giáo sau cuộc bầu cử vừa qua tại Irak.

Cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh Cha và Ðức thuợng phụ Delly đã diễn ra vào giữa lúc nhiều người tham gia cuộc biểu tình tại Roma nhằm kêu gọi trả tự do cho một phóng viên người Ý là cô Giuliana Sgrena, bị bắt cóc hồi đầu tháng 2/2005.

Hôm 13/02/2005, chính Ðức thánh cha Gioan Phaolô II cũng đã kêu gọi trả tự do cho nhà báo này. Ngoài ra, Ðức tổng giám mục Giovanni Lajolo, bộ trưởng ngoại giao của Toà Thánh, cũng xác nhận rằng Giáo hội tại Irak cũng đang tích cực hoạt động để người nữ phóng viên này được trả tự do.

Trả lời cho các ký giả tại toà đại sứ Ý bên cạnh Toà Thánh, Ðức cha Lajolo giải thích rằng Ðức thượng phụ Delly và Ðức sứ thần Toà thánh tại Baghdad đã gỏ tất cả mọi cánh cửa để tìm cách liên lạc với cô Sgrena. Nhưng cho tới nay, người ta vẫn chưa biết cô đang bị giam giữ ở đâu.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page