Ban Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

hy vọng ÐTC Gioan Phaolô II

vẫn giữ chương trình đến Colonia

gặp các bạn trẻ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ban Tổ Chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ hy vọng ÐTC vẫn giữ chương trình đến Colonia gặp các bạn trẻ, mặc cho tình trạng sức khỏe như hiện nay.

Tin Vatican (Apic 10/02/2005) - Thứ Năm, mùng 10 tháng 2 năm 2005, ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ xác nhận là ÐTC Gioan Phaolô II vẫn còn giữ chương trình đến Colonia vào tháng 8 năm 2005, để gặp gỡ khoảng 800,000 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX, sẽ được tổ chức tại thành phố Colonia, bên Ðức, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2005.

Ðược biết, hồi tháng 12 năm 2004, Ðức Cha Renato Boccardo, vị trách nhiệm tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của ÐTC, đã xác nhận rằng ÐTC sẽ đến Colonia ngày 18 tháng 8 năm 2005. Sau một ngày nghỉ (19/08/2005), ÐTC sẽ tham dự buổi canh thức chiều tối ngày 20 tháng 8 năm 2005, và chủ sự thánh lễ bế mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào sáng ngày 21 tháng 8 năm 2005.

Ðức Ông Heiner Kopp, tổng thư ký Ủy Ban Tổ Chức ngày quốc tế giới trẻ xác nhận rằng Tòa Thánh Vatican chưa rút lại chương trình dự trù nầy, mặc cho tình trạng sức khỏe của ÐTC như hiện nay. ÐTC đã vào nhà thương Gemelli hôm ngày mùng 1 tháng 2 năm 2005, và theo thông cáo chính thức của phòng báo chí Tòa Thánh, thì ÐTC đã khỏe lại, và nội trong ngày 10 tháng 2 năm 2005, Bác Sĩ cho ÐTC xuất viện trở về lại Vatican.

Trong khi đó, Ðức Hồng Y Christian Tumi, Tổng Giám Mục Douala, bên nước Cameroun, Phi Châu, đã tuyên bố với phóng viên hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic) hôm thứ Năm, mùng 10 tháng 2 năm 2005, vào áp ngày Quốc Tế Các Bệnh Nhân lần thứ  XIII, được cử hành tại Thủ Ðô Yaoundé ngày 11 tháng 2 năm 2005, rằng ÐTC tiếp tục chịu đau khổ vì tình trạng sức khỏe của ngài. Ðức Hồng Y nhắc lại lời ÐTC đã nói trong một lần tiếp Ðức Hồng Y như sau: "Tôi điều hành giáo hội với cái đầu, chớ không phải với đôi chân". Vì thế, theo Ðức Hồng Y, bao lâu Ðức Thánh Cha còn sáng suốt, thì tất cả mọi sự đều an toàn, vì ÐTC là một con người có thân thể cường tráng. Nhắc đến lòng can đảm của ÐTC, Ðức Hồng Y Tumi cho rằng ÐTC là một mẫu gương cho tất cả những ai trong hạng tuổi thứ ba, tức tuổi già, để chỉ cho họ biết chấp nhận những giới hạn của tuổi tác.

Trong khi đó, Tiến Sĩ Navarro Valls, người phát ngôn của Tòa Thánh vừa là giám đốc phòng báo chí TòaThánh, thì cho biết thêm rằng trở về lại Vatican, sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Gemelli, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ xem xét lại chương trình làm việc, lắng nghe ý kiến của vị bác sĩ riêng, rồi sẽ quyết định điều gì ngài có thể làm. Người ta hy vọng là ÐTC sẽ tới Ðền Thờ Thánh Phêrô tham dự Ngày Quốc Tế các Bệnh Nhân, vào ngày thứ Sáu 11 tháng 2 năm 2005, và ban phép lành cho các bệnh nhân. Tuy nhiên chưa có gì chắc chắn về điểm nầy. Hơn nữa, Tuần lễ kế tiếp, từ ngày 13 đến 19 tháng 2 năm 2005, đã được dự trù là Tuần Cấm Phòng Mùa Chay của ÐTC với những cộng sự viên của ngài tại Giáo triều Roma. Nhưng việc ÐTC tham dự hay không, hay tham dự như thế nào, chưa được quyết định chắc chắn.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page