Tòa Thánh công bố Huấn Thị

Phẩm Giá của Hôn Nhân

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh công bố Huấn Thị "Phẩm Giá của Hôn Nhân" quy định cho hoạt động của các Tòa Án trong giáo hội liên quan đến các trường hợp hơn nhân bất thành.

Tin Vatican (Vat và Apic 8/02/2005) - Lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Ba, mùng 8 tháng 2 năm 2005, Ðức Hồng Y Julian Herranz, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về các Bản Văn Lập Pháp, đã chủ tọa cuộc Họp Báo tại Phòng Báo Chí Toà Thánh, để giới thiệu Huấn Thị mới, có tựa đề là "Phẩm Giá của Hôn Nhân" (Dignitas Connubii), quy định những gì cần phải giữ bởi các tòa án giáo hội cấp giáo phận, liên giáo phận và trung ương, để giải quyết những trường hợp xin giải ấn tích bí tích hôn phối, tức xin tuyên bố bí tích hôn phối đã được cử hành là vô hiệu, hay không thành sự.

Cùng tham dự cuộc họp báo để giới thiệu Huấn Thị mới, có những vị Tổng Thư Ký của các bộ có liên hệ đến vấn đề nầy, như Ðức Tổng Giám Mục Angelo Amato, tổng thư ký bộ Giáo Lý Ðức Tin; Ðức Tỏng Giám Mục Domenico Sorrentino, Tổng Thư Ký Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích; Ðức Tổng Giám Mục Velasio de Paolis, tổng thư ký của Tòa Án Tối Cao; và Ðức Tổng Giám Mục Antoni Stankiewicz, Niên Trưởng của Tòa Án Xá Giải. Huấn thị được giới thiệu, là kết quả của một công việc liên bộ bắt đầu từ năm 1996, theo lời yêu cầu của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Mục tiêu của Huấn Thị là "cung cấp cho các quan tòa nơi các tòa án của giáo hội một thủ bản có tính cách thực hành, để hướng dẫn trực tiếp cho việc chu toàn tốt hơn công việc theo quy định của giáo luật liên quan đến tính cách vô hiệu của bí tích hôn phối. Huấn thị dài 219 trang, và được chia thành 15 chương, trong 308 điều khoản.

Ðức Hồng Y Herranz cho biết rằng Huấn Thị không chỉ lập lại bản văn của giáo luật, nhưng còn gồm những giải thích, những soi sáng về những điều kiện của luật định và về những đường lối để thi hành những luật định nầy. Huấn Thị nhắc đến trách nhiệm của các giám mục bản quyền của giáo phận trong những gì liên quan đến bí tích hôn phối, để làm cho tòa án cấp giáo phận được hoạt động đúng luật và tránh được những lạm dụng có thể. Trong những chương trình thời sự sau nầy, chúng tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn phần nội dung của Huấn Thị mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page