ÐTC Gioan Phaolô II nhập bệnh viện

vì bị cảm cúm và có triệu chứng khó thở

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhập bệnh viện vì bị cảm cúm và khó thở.

Tin Vatican (CWN và AP 2/02/2005) - ÐTC Gioan Phaolô II đã được đưa vào bệnh viện Gemelli Hospital ở Roma, tối ngày thứ Ba, ngày 1/02/2005 vì bị cảm cúm và có triệu chứng khó thở. Sau khi đưa ÐTC vào bệnh viện, Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro Valls, cho biết: trong lúc này, tình trạng của Ðức Thánh Cha không có gì là nghiêm trọng, ÐTC được đưa vào bệnh viện chỉ để được chẩn đoán bệnh kỹ càng hơn và đây chỉ là một trường hợp đề phòng bệnh mà thôi.


Sáng sớm ngày 2/02/2005, Ánh bình minh rạng chiếu đằng sau Bệnh Viện Gemelli Hospital ở Roma, nơi ÐTC Gioan Phaolô II đang nghỉ ngơi và dưỡng bệnh vì bị cảm cúm và có triệu chứng khó thở.


Ðược biết Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bắt đầu bị cảm cúm từ hôm Chúa Nhật 30/01/2005. Trong giờ đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 30/01/2005, ÐTC đã cho thấy triệu chứng bị cảm cúm nầy, và ngài không thể đọc rõ giọng bài huấn đức được nữa. Tại Italia hiện nay  ước lượng có khoảng hơn một triệu người đang bị cảm cúm vì thay đổi thời tiết. Tất cả những chương trình tiếp kiến của ÐTC trong tuần này đều được hủy bỏ.

Mặc dầu Văn Phòng Tòa Thánh vẫn chưa bày tỏ trình trạng báo động về bệnh tình của Ðức Thánh Cha, nhưng hội đồng y khoa của ÐTC thì lo ngại hơn. ÐTC Gioan Phaolô II đã từng có triệu chứng rung tay vì căn bệnh Parkinson, bởi vậy hội đồng y khoa của ÐTC càng lo ngại vì bất cứ triệu chứng nào làm cho ÐTC khó thở đều có thể tạo cho bệnh tình của ÐTC trở nên trầm trọng hơn.

ÐTC Gioan Phaolô II năm nay đã 84 tuổi, và ngài đã trãi qua 9 cuộc giải phẫu khác nhau, kể cả những cuộc giải phẫu về khớp xương, về vết thương do bị ám sát bằng súng, v.v...

Hội Ðồng Y Khoa đã chuẩn bị để khám nghiệm tổng quát sức khỏe và xét nghiệm tình trạng hô hấp của ÐTC trong ngày thứ Tư 2/02/2005.

Sau một đêm nghỉ tại bệnh viện, sáng sớm ngày thứ Tư 2/02/2005, Phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Joaquin Navarro Valls, đã cho giới báo chí biết rằng, tình trạng sức khỏe của ÐTC vẫn khả quan và Hội đồng y khoa sẽ công bố kết quả xét nghiệm về hệ thống hô hấp của ÐTC sau khi đã hoàn thành các cuộc khám nghiệm đầy đủ cho ÐTC.

(Joseph Trương)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page