Tòa Xá Giải tối cao của Tòa Thánh

công bố sắc lệnh ban ơn Toàn Xá

trong Năm Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Xá Giải tối cao của Tòa Thánh công bố sắc lệnh ban ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Thể.

Tin Vatican (Apic 14/01/2005, và VIS 14/01/2005) - Trong sắc lệnh đã được ấn ký ngày 25 tháng 12 năm 2004, và vừa được  công bố hôm thứ Sáu 14 tháng Giêng năm 2005, Tòa Xá Giải tối cao của Tòa Thánh đã công bố những việc đạo đức có thể làm để lãnh nhận Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Thể, năm đã được ÐTC Gioan Phaolô II thiết lập cho toàn thể Giáo hội Công giáo, từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005.

Sắc Lệnh --- do Ðức Hồng Y James Francis Stafford, Trưởng Tòa Xá Giải, ấn ký, --- quyết định rằng Ơn Toàn Xá được ban cho mọi tín hữu chủ ý và sốt sắng tham dự vào một cử hành thánh hay một việc đạo đức trước Mình Thánh Chúa được long trọng trưng bày hay cất giữ trong Nhà Tạm, theo những điều kiện thông thường đã được xác định là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Ðức Thánh Cha, với tâm hồn hoàn toàn tách rời ra khỏi mọi tội lỗi.

Hàng giáo sĩ, các thành viên của các tu viện đời tận hiến và của các hội hoạt động tông đồ, và các tín hữu nào bị buộc đọc Phụng Vụ Các Giờ Kinh, và tất cả các tín hữu không bị buộc nhưng có lòng mộ mến, mỗi lần đọc giờ Kinh Chiều hay giờ Kinh Tối trước Thánh Thể, đọc riêng hay đọc  chung, đều có thể lãnh ơn Toàn Xá, theo những điều kiện thông thường nói trên.

Những tín hữu nào bị cản trở vì bệnh hay vì ngăn trở nào khác, mà không thể đến viếng Mình Thánh Chúa trong nhà thờ hay nhà nguyện, thì cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, tại chính nơi họ đang ở. Trong trường hợp nầy, họ phải có lòng hoàn toàn chừa bỏ mọi tội lỗi và có ý ngay lành sẽ thi hành những điều kiện thông thường để lãnh nhận ơn Toàn Xá ngay khi có thể. Họ được khuyên nên có lòng ước muốn viếng Thánh Thể, và đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính, và thêm lời cầu nguyện hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Trong một chương trình phát thanh đặc biệt sau nầy, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết rõ ràng hơn về vấn đề nầy. Xin thông báo trước, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe).

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page