Kết thúc cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn

giữa các vị Lãnh Ðạo

Hồi Giáo và Do Thái Giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết thúc cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn giữa các vị Lãnh Ðạo Hồi Giáo và Do Thái Giáo.

Tin Bruxelles / Bỉ Quốc (Apic 7/01/2005) - Gần 150 vị thuộc hàng lãnh đạo của do thái giáo và hồi giáo đã tham dự cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn, được tổ chức tại Bruxelles, từ ngày 3 đến 6 tháng Giêng năm 2005, với sự bảo trợ của hai nhà Vua, là Vua Albert II của Vương Quốc Bỉ, và Vua Mohamed VI của Vương Quốc Maroc.

Trong thông cáo chung công bố vào lúc  bế mạc Cuộc Gặp Gỡ, các tham dự viên đã nói lên lập trường chống lại việc những kẻ cực đoan lạm dụng tôn giáo, cũng như chống lại sự thù hận và bất bao dung tôn giáo, vừa đồng thời kêu gọi xây dựng một xã hội hòa bình. Các vị lãnh đạo tôn giáo tham dự cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn nói trên đã yêu cầu những nhà lãnh đạo chính trị hãy tìm kiếm giải pháp cho nền hòa bình công bằng và lâu dài tại miền Trung Ðông. Các vị đề nghị thành lập một Ủy Ban Liên Tôn Ba Thành Phần, --- Do thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo, --- để đương đầu với sự bành trướng của tinh thần bài do thái và thái độ lo sợ hồi giáo. Vị Giáo Sĩ Hồi Giáo Abduljalil Sajid, thuộc Hội Ðồng Hồi Giáo tại Anh Quốc, đã phát biểu  rằng: "Cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn của chúng tôi muốn nói lên cho mọi người biết rằng 99.9%  tín đồ Hồi Giáo và 99.9% người Do thái là những kẻ yêu chuộng sự chung sống hòa bình giữa mọi người."

Ðược biết sáng kiến tổ chức cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn nói trên phát sinh từ cuộc Họp đầu tiên của khoảng 40 nhân vật có uy tín của ba tôn giáo độc thần là Hồi Giáo, Do Thái Giáo và Kitô Giáo, do Hiệp Hội có tên là "Con Người của Lời Nói" tổ chức hồi tháng 6 năm 2003, tại Montreux, bên Thụy Sĩ.

Hiệp Hội "Con Người của Lời Nói" là một tổ chức phi chính phủ nhắm tác động trên những nguyên nhân gây xung đột, tạo ra những khoảng rộng để đối thoại và nhìn nhận nhau, cổ võ việc phổ biến những ngôn từ phục vụ cho hòa bình.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page