ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng kêu gọi

chấm dứt cấm vận kinh tế cho Cuba

và cho sự tự do tôn giáo thực sự

tại Ðảo Quốc Cuba nầy

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II lên tiếng kêu gọi chấm dứt cấm vận kinh tế cho Cuba và cho sự tự do tôn giáo thực sự tại Ðảo Quốc Cuba nầy.

Tin Vatican (Vat 8/01/2005) - Sáng thứ Bảy mùng 8 tháng Giêng năm 2005, ÐTC Gioan Phaolọ II đã tiếp Ông Raul Roa Kouri, tân đại sứ Cuba cạnh Tòa Thánh đến trình thư ủy nhiệm. Trong bài diễn văn đọc trong dịp nầy, ÐTC nói lên ước mong cuộc phong tỏa kinh tế Cuba được chắm dứt càng sớm càng tốt, và ÐTC cũng mong sao Giáo Hội Công Giáo tại Cuba, một giáo hội luôn dấn thân một cách cụ thể để cổ võ phát triển công ích, có thể sinh hoạt trong bầu khí tự do tôn giáo đích thật.

ÐTC đã nói như sau: "Tòa Thánh hết sức mong muốn sao cho có thể vượt qua được càng sớm càng tốt những chướng ngại ngăn cản sự tự do thông tin và tự do trao đổi giữa Cuba và cộng đồng quốc tế; và như thế, nhờ qua cuộc đối thoại đầy tinh thần tôn trọng và cởi mở, người ta tạo ra được những điều kiện cần thiết cho sự phát triển đích thật."

ÐTC cũng nói lời khen ngợi tinh thần liên đới của dân tộc Cuba và nhấn mạnh đến sự dấn thân của Giáo hội Công giáo tại Cuba. ÐTC đã nói như sau: "Với sự hiện diện như người rao giảng tin mừng và với tinh thần phục vụ cho dân chúng, Giáo Hội Công Giáo tại Cuba cố gắng áp dụng cách cụ thể nhất có thể giáo huấn xã hội của mình". ÐTC ước mong sao có được tại Cuba nột bầu khí thật sự tự do tôn giáo, để phát triển công ích và cổ võ sự cộng tác giữa các giáo hội anh em. ÐTC nói: trong mọi xã hội đa diện, những định huớng và những đề nghị của Giáo Hội Công Giáo có thể làm phát sinh những quan điểm khác nhau giữa những tín hữu sống đức tin và những kẻ không tin. Tuy nhiên, sự khác biệt nầy không bao giờ nên là nguyên nhân gây ra những xung đột xã hội, nhưng trái lại nên là dịp để mở ra cuộc đối thoại rộng rải và đầy tinh thần xây dựng.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page