Chương Trình Hoạt Ðộng

của ÐTC Gioan Phaolô II

vào đầu năm 2005 được giảm nhẹ đi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương Trình Hoạt Ðộng của ÐTC Gioan Phaolô II vào đầu năm 2005 được giảm nhẹ đi.

Tin Vatican (Apic 7/01/2005) - Chương Trình Sinh Hoạt của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II   trong tháng Giêng năm 2005, đã được giảm nhẹ đi. Các quan sát viên đã lưu ý là vào dịp lễ Hiển Linh năm nay (2005), Ðức Gioan Phaolô II đã không tấn phong những tân giám mục, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, ở Vatican, và cũng không ban bí tích Rửa Tội cho các trẻ em, như ngài vẫn có thói quen làm trong những năm qua. Trong chương trình được Văn Phòng Nghi Lễ của Phủ Giáo Hoàng công bố, thì trong tháng Giêng năm 2005, không có nghi lễ quan trọng nào, ngoại trừ biến cố ÐTC tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, vào ngày 10 tháng Giêng năm 2005, để trao đổi những lời chúc mừng năm mới, và nói lên những nhận định của Tòa Thánh về tình hình quốc tế. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trong lần gặp gỡ với ngoại giao đoàn dịp đầu năm 2004, --- tức cách đây một năm --- ÐTC đã đề cặp đến những chủ đề như: công cuộc tái thiết Iraq, vấn đề hòa bình giữa Palestine và Do Thái, nạn bạo lực  bên Phi Châu, nạn khủng bố quốc tế và nạn khủng bố tại Âu Châu.

Về việc định ngày cho các  lễ Phong Chân Phước hoặc phong thánh cho những vị có phép lạ đã được chính thức công nhận, còn đang trong vòng sắp xếp cho những tháng ngày sau tháng Giêng năm 2005. Vì thế, chương trình sinh hoạt của ÐTC trong tháng Giêng năm 2005 đã được giảm xuống, phù hợp với tình trạng sức khỏe của ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page