Thiên Tai động đất và sóng thần

cho thấy giới hạn của khoa học

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thiên Tai động đất và sóng thần cho thấy giới hạn của khoa học.

Tin Roma (Apic 5/01/2005) - Ðức Tổng Giám Mục Elio Sgreccia, Tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về sự  Sống đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican rằng: thiên tai động đất và sóng thần xảy ra tại Ðông Nam Á Châu cuối tháng 12 năm 2004 cho ta thấy sự thất bại của khoa học, bởi vì dù với tất cả những tiến bộ kỷ thuật, con nguời đã không thể tiên liệu kịp thời nhắm tránh đi tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Tuy nhiên, Ðức Tổng Giám Mục nói thêm rằng trong giây phút của đau khổ, chẳng hạn như trong giây phút của chết chóc, sự bất hạnh vẫn mở ra những cách cửa hy vọng cho những ai còn sống để thi hành đức bác ái và cộng tác tái thiết.

Ðược biết, ngày thứ Năm mùng 6 tháng Giêng năm 2005, dưới sự bảo trợ của Ông Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hiệp quốc, một cuộc họp Thượng Ðỉnh diễn ra tại thủ đô Jakarta, bên nước Indonesia, để thảo luận về công cuộc trợ giúp cho các quốc gia bị thiên tai. Và tiếp đến, vào ngày 11 tháng Giêng năm 2005, một cuộc họp khác nữa được tổ chức tại Genève bên Thụy Sĩ giữa các nhà hảo tâm ân nhân, để tổng kết những cố gắng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp của Liên Hiệp Âu Châu nói chung cũng như của từng quốc gia thành viên nói riêng, và dự trù những chương trình tái thiết ngắn hạn cũng như dài hạn trong sự liên kết chặt chẽ với những tổ chức quốc tế khác.

Trong khi đó, Ðức Hồng Y Michai Kitbunchu, Tổng Giám Mục Bangkok, đã phát biểu trên đài Vatican rằng: nhiều quốc gia láng giềng chúng tôi đã chịu thiệt hại và gặp khó khăn nhiều hơn Thái Lan. Chúng tôi không muốn lạm dụng hoàn cảnh nầy"

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page