Thiên tai động đất và sóng thần

tại các quốc gia đông nam á châu

kêu gọi con người

hãy sống khiêm tốn và liên đới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, nhận định rằng thiên tai động đất và sóng thần tại các quốc gia đông nam á châu kêu gọi con người hãy sống khiêm tốn và liên đới.

Tin Roma (Apic 2/01/2005) - Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "Tin Chiều", số phát hành tại Italia hôm chúa nhật mùng 2 tháng Giêng năm 2004, Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã phát biểu rằng thiên tai động đất và sóng thần đã xảy ra trong tuần qua tại các quốc gia đông nam á châu là một thảm kịch có liên hệ đến mọi người và kêu gọi mọi người hãy sống khiêm tốn và thực hiện tình liên đới. Ðức Hồng Y đã nhấn mạnh đến nhu cầu huấn luyện những thế hệ trẻ thể hiện "quyền công dân thế giới". Ðức Hồng Y cũng lên tiếng chống lại sự độc quyền kỷ thuật làm cho các quốc gia nghèo không thể hưởng những tiến bộ của khoa học và kỷ thuật...

Ðức Hồng Y đã phát biểu như sau: Ðứng trước những thãm kịch có tầm mức to lớn như thế, nhân loại cảm nghiệm được sự bất lực của mình. Cả người có đức tin cũng cảm thấy mình như trơ trọi trước mầu nhiệm đau khổ. Cuối cùng con người cũng phải đón nhận mầu nhiệm đau khổ nầy. Thảm kịch thiên tai động đất và sóng thần là một bài học dạy mỗi người chúng ta sống khiêm tốn. Thiên Chúa muốn thử thách khả năng của mỗi người có thể thực hiện tình liên đới như thế nào. Và không phải chỉ có các quốc gia ở Ðông Nam Châu Á mới bị thiên tai động đất và sóng thần ảnh hưởng. Thiên Tai đã ảnh hưởng trên tòan thế giới, qua số lượng du khách quốc tế tại châu á trong dịp giáng sinh và đầu năm mới. Vì thế, không ai có thể cho mình xa lạ với thiên tai. Cám dỗ sống ích kỷ cần phải được vượt qua cách dễ dàng.

Ðược biết theo ước lượng của Ông Kofi Annan, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, thì công cuộc tái thiết các quốc gia bị thiên tai nầy cần thời gian cho đến 10 năm và phải tốn nhiều tỉ bạc Euro.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page