Vài phản ứng khắp nơi sau khi

được tin ÐTC Gioan Phaolô II qua đời

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài phản ứng khắp nơi sau khi được tin ÐTC Gioan Phaolô II qua đời.

Tin Vatican (Vat 2/04/2005) - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã qua đời lúc 9 giờ 37 phút, giờ Roma, tối thứ Bảy mùng 2 tháng 4 năm 2005, tại Phòng Riêng của Ngài trong Ðiện Vatican.

Tức là lúc 19 giờ 37 phút giờ Quốc Tế, còn trong ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 4 năm 2005. Nhưng nếu tính sang giờ Việt Nam, thì đã là 2 giờ 37 phút rạng sáng ngày Chúa Nhật mùng 3 tháng 4 năm 2005. Hưởng thọ 84 tuổi.

Lúc 10 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật, mùng 3 tháng 4 năm 2005, Thánh Lễ Cầu Nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ được cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Từ sáng sớm, đã có hàng trăm ngàn tín hữu tuôn về Quảng Trường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Có thể nói, những giờ phút cuối cùng của Ðức Gioan Phaolô II trên trằn gian được bao bọc trong lời cầu nguyện liên tục của toàn thể giáo hội khắp nơi. Tiến Sĩ Navarro Valls cũng cho biết là các cộng sự viên gần bên ÐTC đã hiện diện bên giường bệnh của ÐTC trong những giờ phút cuối cùng và liên tục dâng lời cầu nguyện cho ngài. Tiến sĩ Navarro Valls cũng cho biết   Xác của ÐTC sẽ được đưa xuống Ðền Thờ Thánh Phêrô vào chiều thứ Hai mùng 4 tháng Tư năm 2005, để tín hữu kính viếng.

(Trong giây phút nầy) Tuy chưa có thông tin chính thức về Ngày An Táng ÐTC, nhưng theo quy định của Tông Hiến Universi Dominici Gregis do chính ÐTC ban hành năm 1996, về những việc phải làm trong thời gian trống ngôi, thì Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ được cử hành vào ngày thứ Tư hoặc thứ Sáu tuần tới nầy, tức bốn ngày hay sáu ngày, sau khi Ðức Giáo Hoàng qua đời.

Cũng chưa có quyết định gì về nơi an táng ÐTC, tại Ðền Thờ Thánh Phêrô ở Roma, hay tại quê hương BaLan. Về điểm nầy, người ta chờ đợi việc mở chúc thư của ÐTC, để biết rõ quyết định của chính ÐTC là như thế nào.

Triều giáo hoàng của ngài kéo dài từ ngày 16 tháng 10 năm 1978 cho đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, tức được 26 năm 3 tháng, để lại gia tài giáo huấn rất phong phú và đa diện. Ngài là vị giáo hoàng thi hành thừa tác vụ Phêrô lâu hàng thứ ba trong lịch sử giáo Hội. Ngài là vị Gíao Hoàng của Thiên Niên Kỷ. Ngài đến vào cuối thiên niên kỷ thứ hai, và hướng dẫn giáo hội bước vào ngàn năm thứ ba, với giáo huấn phong phú và vững chắc cùng với Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể và Mẹ Maria.

Kể từ giây phút loan báo chính thức ÐTC Gioan Phaolô II qua đời, Giáo Hội bắt đầu giai đoạn được gọi là "Tống Ngôi" (hay Trống Tòa). Ðức Hồng Y Nhiếp Chính, đã được chỉ định, là Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, sẽ cai quản Giáo Hội trong giai đoạn nầy. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro Valls vừa cho biết là Các Vị Hồng Y sẽ Họp Chung Với Nhau lần đầu tiên sau khi Ðức Gioan Phaolô II qua đời, là vào sáng Thứ Hai, mùng 4 tháng 4 năm 2005.

Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện Xin Thiên Chúa Cho Ngài Về Hưởng Nhan Thánh Chúa đời đời.

Vài phản ứng khắp nơi sau khi được tin ÐTC Gioan Phaolô II qua đời:

- Thủ Tướng Italia, ông Silvio Berlusconi, khi hay tin ÐTC Gioan Phaolô II qua đời, đã gởi sứ điệp chia buồn đến Ðức Hồng Y nhiếp chính Martinez Somalo. Nội dung sứ điệp như sau:

"Chúng tôi ghi ơn hoạt động không mệt mõi và đau khổ mà ÐTC đã không ngừng mang lấy chống lại mọi hình thức của sự độc tài toàn trị, bạo lực, đàn áp và sự xuống dốc luân lý, nhân danh những giá trị  của Giáo Hội Công Giáo; những giá trị nầy cũng là những giá trị tột cùng của phẩm giá con người và tình liên đới".

- Tổng thống Pháp, Ông Jacques Chirac, cho biết ông rất cảm động khi hay tin ÐTC qua đời và rằng toàn dân Pháp đau buồn trước sự qua đi nầy.

- Ông  Jose Manuel Barroso, chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, đã chúc tụng Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như là người có công hiệp nhất Âu Châu, và do đó Ngài xứng đáng với tước hiệu "Người Cha của Âu Châu Hiệp Nhất". Ông cũng gởi sứ điệp chia buồn đến dân tộc và quốc gia BaLan, một quốc gia vừa được gia nhập vào Liên Hiệp Âu Châu hồi tháng 5 năm 2004.

(còn tiếp)

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page