Tường Thuật về

Phiên Họp Chung Lần Thứ V

của Các Vị Hồng Y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật về Phiên Họp Chung Lần Thứ V của Các Vị Hồng Y.

Tin Vatican (Apic 7/04/2005) - Sáng thứ Năm mùng 7 tháng 4 năm 2005, đã có 144 vị Hồng Y tham dự Phiên Họp Chung lần thứ V. Những vị Hồng Y mới đến Roma, và chưa Tuyên Thệ giữ Bí Mật của Mật Viện, thì đã tuyên thệ trong Phiên Họp Chung lần thứ V nầy.

Tiến sĩ Navarro Valls cho biết trong Phiên Họp Chung lần thứ V nầy, các vị Hồng Y đã quyết định thêm về chương trình của ngày bắt đầu Mật Viện như sau: Thánh Lễ ngoại lịch cầu nguyện cho việc Bầu Cử Tân Giáo Hoàng sẽ được cử hành trong Ðền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai, 18 tháng 4 năm 2005. Và sau đó, vào lúc 4:30 chiều thứ hai, tất cả các vị Hồng Y còn quyền bầu giáo hoàng, tức dưới 80 tuổi, sẽ quy tụ tại Phòng Chúc Lành nơi Ðiện Tông Tòa, để từ đó bắt đầu cuộc Rước tiến vào Nhà Nguyện Sixtine, nơi diễn ra tất cả mọi cuộc họp của Mật Viện.

Các Hồng Y trong phiên họp chung lần thứ V, vào sáng thứ Năm, mùng 7 tháng 4 năm 2005, cũng đã chọn hai Vị Thuyết Giảng để trình bày những Suy Niệm giúp các ngài suy nghĩ thêm, thể theo quy định của Tông Hiến "Ðoàn chiên phổ quát của Chúa". Hai vị thuyết giảng được chọn là Linh Mục Raniero Cantalamessa, dòng Phanxicô, giảng viên phủ giáo hoàng của triều giáo hoàng Gioan Phaolô II, và vị thứ hai là Ðức Hồng Y Tomas Spidlik, dòng Tên.

Ngoài ra, các Vị Hồng Y trong Phiên Họp Chung lần thứ V vào sáng thứ Năm, mùng 7 tháng 4 năm 2005, đã quyết định ủy quyền cho Ðức Hồng Y Edmund Szoka, Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Quốc Gia Vatican, được quyền phát hành đồng tiền và bộ tem kỷ niệm thời gian Trống Tòa tại Tòa Thánh. Các Vị Hồng Y cũng đã quyết định sẽ nhận những lời Phân Ưu của Ngoại Giao Ðoàn cạnh Tòa Thánh, vào lúc 10 giờ sáng, ngày thứ Tư 13 tháng 4 năm 2005, tại Thính Ðường Phaolô VI.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page