Ðức tân Giáo Hoàng Benedict XVI

ban Phép Lành đầu tay cho toàn thế giới

 

Ðức Hồng Y Josef Ratzinger được bầu  làm vị Giáo Hoàng thứ 265

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức tân Giáo Hoàng Benedict XVI ban phép lành đầu tay cho toàn thế giới.

Tin Vatican (Vis 19/04/2005) - Vào khoảng 6 giờ 40 phút chiều thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2005, giờ Roma, tức 11 giờ 40 phút, tối thứ Ba, ngày 19/04/2005, giờ Việt Nam, Ðức tân Giáo Hoàng Benedict XVI (tức cựu Hồng Y Josef Ratzinger, người Ðức), từ trong nhà Nguyện Sixtina đi ra bao lơn cửa sổ phía trên Ðền Thánh Phêrô, và chúc lành cho dân chúng đang đứng tại quảng trường thánh Phêrô và toàn thế giới. Ðức Tân Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói như sau:

"Anh  chị em thân mến,

Sau vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vĩ đại của chúng ta, Hồng Y Ðoàn đã chọn tôi, một người làm công bé mọn trong vườn nho của Thiên Chúa.

Tôi xác tín với sự thật rằng, Thiên Chúa biết rõ phải làm như thế nào và phải hành động như thế nào, ngay cả khi thiếu thốn những dụng cụ, và tôi đặc biệt tin tưởng vào những lời cầu nguyện của anh chị em.

Trong niềm vui của Chúa Phục Sinh, và với niềm tin tưởng vào vào sự giúp đỡ muôn đời của Ngài, chúng ta hãy tiến bước, hãy chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ trợ giúp. Và Ðức Maria, Mẹ dấu yêu của Ngài, luôn đứng bên cạnh chúng ta. Xin chân thành Cám ơn tất cả anh chị em."

Sau những lời trên, Ðức tân Giáo Hoàng Benedict XVI ban phép lành trọng thể cho dân chúng đang đứng tại quảng trường Thánh Phêrô và toàn thế giới.

Sau khi biết tin các vị Hồng Y đã chọn được tân Giáo Hoàng, tổng thống George W. Bush đã có cuộc họp báo tại Toà Bạch Ốc để chào mừng Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI. Ông nói:

"Laura và tôi chúc mừng Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI. Ngài là người đầy khôn ngoan và thông thái. Ngài là người phụng sự Chúa".

"Chúng tôi nhớ rất rõ bài giảng của ngài trong thánh lễ an táng Ðức Cố Giáo Hoàng tại Rôma, những lời này gây xúc động tâm hồn chúng tôi và tâm hồn hàng triệu người biết bao. Chúng tôi hiệp ý cùng đồng bào và hàng triệu người trên thế giới đang cầu nguyện xin Chúa tiếp tục ban sức mạnh và sự khôn ngoan cho Ðức Thánh Cha khi ngài dẫn dắt Giáo Hội Công Giáo".

Ðặc biệt tại Ðức, Người dân Ðức đã bày tỏ sự vui mừng tột độ khi nghe tin Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Tân Giáo Hoàng. Dân chúng tại Marktl Am Inn, miền Bavaria, quê hương của Ðức Hồng Y Josef Ratzinger đã đổ ra đường nhảy mừng.

Thủ tướng Ðức, ông Gerhard Schroeder nhận xét, đây là một "danh dự lớn lao" cho dân tộc Ðức và là dấu chỉ sự phục hưng danh dự của người Ðức 60 năm sau thế chiến thứ II.

Cũng như tại các quốc gia Châu Âu khác, chuông nhà thờ đổ liên hồi trên toàn nước Ðức. Tuy nhiên, sau khi biết tin Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Tân Giáo Hoàng, chuông lại đổ thêm một hồi nữa, lần này có phần lâu hơn lần trước.

Thủ tướng Ðức, ông Gerhard Schroeder nhận xét rằng Ðức Hồng Y Ratzinger là "vị kế nghiệp xứng đáng của Ðức Gioan Phaolô II".

"Ðây là danh dự lớn lao cho đất nước chúng ta. Ngài là vị kế nghiệp xứng đáng của Ðức Gioan Phaolô II. Thay mặt cho chính phủ và toàn dân Ðức, tôi chúc mừng ngài".

Tổng thống Ðức Horst Koehler cầu chúc cho Ðức Tân Giáo Hoàng "can đảm và kiên cường". Ông bày tỏ niềm tin rằng Ðức Thánh Cha Benedict XVI sẽ đối diện với những thử thách đang chờ đón ngài "với sự thông minh tuyệt vời và đức tin không lay chuyển".

Ông bình luận: "Sự kiện một người đồng bào chúng ta được chọn làm Giáo Hoàng đem lại cho chúng ta tràn đầy những niềm vui và một chút hãnh diện".

Tổng thống Ðức Koehler cho biết ông đã nhận được điện thoại chúc mừng của tổng thống Ba Lan Aleksander Kwasniewski.

Trong thông báo của Hội Ðồng Giám Mục Ðức, cũng viết rằng, sự việc Ðức Hồng Y Ratzinger được chọn làm Giáo Hoàng rất có ý nghĩa trước biến cố 8/5 sắp tới là ngày kỷ niệm 60 năm kết thúc thế chiến thứ Hai.

"Chúng tôi cám ơn tất cả các Ðức Hồng Y đã chọn ngài, vì dấu chỉ quan trọng này sẽ khích lệ quốc gia chúng tôi về nhiều phương diện".

Edmund Stoiber, lãnh tụ đảng đối lập Liên Hiệp Xã Hội Kitô Giáo (CSU) nhận định rằng Ðức Tân Giáo Hoàng là "một thần học gia xuất chúng".

Paul Spiegel, chủ tịch Hội Ðồng Trung Ương Do Thái Giáo tại Ðức bày tỏ hy vọng Ðức Tân Giáo Hoàng sẽ "tăng cường những nỗ lực đã được bắt đầu bởi vị tiền nhiệm của ngài" trong việc gia tăng đối thoại và hiểu biết giữa Công Giáo và Do Thái Giáo.

 

(Joseph Trương)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page