Ban Loan Báo Tin Mừng

Tổng giáo phận Saigon

phát giấy chứng nhận cho những giáo dân

Tốt Nghiệp Khóa Học Về Truyền Giáo

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng giáo phận Saigon phát giấy chứng nhận cho những giáo dân Tốt Nghiệp Khóa Học Về Truyền Giáo.

Tin Saigon, Việt Nam - Những giáo dân tốt nghiệp một khóa học hỏi về vai trò và sứ vụ của giáo dân trong việc truyền giáo, do ban Loan Báo Tin Mừng Tổng giáo phận Saigon tồ chức, --- được kêu gọi sử dụng kiến thức của họ để làm chứng cho tình yêu và chia sẻ yêu thương với nhiều người khác trong môi trường sống của họ.

Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, đứng đầu ban Loan Báo Tin Mừng của Tổng giáo phận Saigon, đã kêu gọi 1,132 học viên, tốt nghiệp khóa học hỏi về "Vai trò và sứ vụ của người giáo dân trong việc Truyền giáo", hôm thứ Tư, ngày 22/12/2004, rằng hãy "sử dụng kiến thức của mình làm chứng cho tình yêu và chia sẻ yêu thương với nhiều người khác" trong môi trường sống của họ.

Khóa học kéo dài tám tháng tại Trung tâm Văn hoá Công giáo của Tổng giáo phận Saigon, đã bắt đầu từ tháng 3/2004.

Ðức Hồng Y Mẫn nói với đông đảo học viên tham dự khoá học rằng ngài vui mừng vì ngài ra khơi không phải một mình mà cùng với các anh chị em, "Chúng ta hãy cùng nhau ra khơi vì tình yêu, và nguồn tình yêu mà chúng ta đón nhận từ Thiên Chúa để chia sẻ cho nhiều người khác sẽ không bao giờ cạn".

Lễ tốt nghiệp hôm thứ Tư, ngày 22 tháng 12 năm 2004, đã mở đầu với bài hát "Loan Báo Tin Mừng" do toàn thể học viên cùng hát và một bài báo cáo của trưởng ban Loan báo Tin Mừng là linh mục ÐaMinh Ngô Quang Tuyên. Trong buổi lễ, mỗi học viên được phát một giấy chứng nhận đã hoàn tất khoá học của Ban Loan Báo Tin Mừng do linh mục Tổng đại diện giáo phận ký xác nhận.

Ðược thành lập vào cuối năm 2003, Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng giáo phận Saigon tổ chức khoá học hỏi những văn kiện của Giáo quyền liên quan đến sứ vụ truyền giáo. Khóa học triển khai 6 chủ đề:

- Tìm hiểu Sắc lệnh Tông đồ giáo dân;

- Sắc lệnh về truyền giáo;

- Tông huấn Loan báo tin mừng;

- Người Tông đồ giáo dân ;

- Giới thiệu Tông huấn Giáo hội tại Á châu,

- 2/3 thời lượng trong mỗi buổi học được dành để học viên chia nhóm thảo luận  cách "Áp dụng kiến thức vào trong sinh hoạt gia đình, khu phố, các sinh hoạt của hội đoàn và giáo xứ" của họ như thế nào.

Trong suốt khóa học, Ban Loan Báo Tin Mừng đã tổ chức cho họ tham gia các buổi nói chuyện về truyền giáo tại các giáo hạt theo lịch hành hương Năm Thánh truyền giáo đã được đề ra trong thư mục tử Năm Thánh Truyền giáo.

Linh mục Tuyên cho biết trong thời gian học, các học viên đã áp dụng được kiến thức của họ vào trong gia đình, khu phố, nơi làm việc và nhất là cải thiện niềm tin của chính họ và xác tín được vai trò và sứ vụ của mình. Cha Tuyên nói, sau khóa học, các học viên sẽ mang giấy chứng nhận về trình cho cha xứ để lên chương trình phục vụ.

Theo linh mục, mục đích của khóa học nhằm tạo điều kiện để giáo dân "tìm hiểu kĩ những văn kiện và giáo huấn của hội thánh về Loan báo tin mừng, biết cách sử dụng những giá trị tin mừng trong cuộc sống và tìm cách khơi dậy niềm tin nơi những người chưa biết Ðức Kitô. Ban giảng huấn đã soạn thảo đầy đủ các giáo trình và cung cấp cho mỗi học viên.

Một học viên, đại diện cho lớp, cám ơn Ðức Hồng Y và ban giảng huấn, vì đã tạo điều kiện cho họ học hỏi những giáo huấn của Giáo hội cũng như  làm thế nào thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng trong môi trường sống của họ, và giúp họ nhận ra vai trò tông đồ của giáo dân hết sức cần thiết trong việc phục vụ xã hội và loan báo tin mừng.

Một học viên khác tốt nghiệp khóa học bày tỏ lòng biết ơn vị lãnh đạo Giáo hội và ban giảng huấn, vì đã giúp họ nhận ra vai trò và sứ vụ loan báo tin mừng của họ là xây dựng xã hội bằng tình yêu thương, bác ái, hoà bình và công bằng.

Học viên này cho biết, trước đây chị loan báo tin mừng bằng cách chia sẻ gạo, quần áo và lương thực của chị cho những cụ già neo đơn và người tàn tật, nhưng giờ khóa học giúp chị nhận ra cần phải giúp họ sống hạnh phúc bằng cách yêu thương và phục vụ người khác. Chị nói thêm, ngoài ra chị còn làm người hoà giải cho trẻ con trong khu phố của chị sống yêu thương nhau thay vì trước đây chúng thường cãi và không chơi chung với nhau.

Ðức Hồng Y Mẫn hứa với các học viên rằng sắp tới ngài sẽ cho tổ chức khóa học thứ hai về đề tài "Thần học mục vụ" cho những học viên đã hoàn tất khóa một, và cho tiếp tục khai giảng đợt II cho những anh chị em giáo dân khác.

Ngài khuyến khích các học viên hãy chú tâm học hỏi và thực hiện sứ vụ Loan báo Tin mừng mà Chúa giao phó cho chúng ta trong thời đại hôm nay, và hãy "ý thức mình được Chúa yêu thương và chia sẻ tình yêu thương cho nhiều người khác".

Giải thích lý do tại sao cho đến năm nay (2004) giáo hội Việt Nam mới tổ chức được khoá học như thế này cho giáo dân, Ðức Hồng Y nói: "Trước đây, do hoàn cảnh đất nước nên Giáo hội Việt Nam chỉ đóng cửa cầu nguyện". Nhưng cũng tạ ơn Chúa vì nhờ hoàn cảnh như thế mà Giáo hội Việt Nam đã có nhiều ơn gọi và trở thành vườn ươm ơn gọi và cho nhiều Giáo hội khác trên thế giới. Ðức Hồng Y đã khẳng định như vậy.

 

(Cẩm Vân)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page