Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Saigon

Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

viếng thăm các Bạn Trẻ tại Trung Tâm

Cai Nghiện Ma Túy Và Bệnh AIDS

để Cầu Chúc Niềm Vui và Bình An

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Saigon Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn viếng thăm các Bạn Trẻ tại Trung Tâm Cai Nghiện Ma Túy Và Bệnh AIDS để Cầu Chúc Niềm Vui và Bình An.

Tin Saigon - 19/12/2004 (phóng viên Cẩm Vân) - Sáng ngày 19/12/2004, chủ nhật thứ tư Mùa Vọng, Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận Saigon đã đến thăm Trung Tâm Trọng Ðiểm, dành cho những anh chị em cai nghiện ma túy và những người nhiễm bệnh HIV/AIDS để cầu chúc niềm vui và bình an nhân dịp lễ giáng sinh và năm mới sắp đến. Ðỉnh cao của chuyến viếng thăm là Thánh Lễ đồng tế được Ðức Hồng Y chủ tế cho khoảng 300 bạn trẻ trong khuôn viên Trung Tâm Trọng Ðiểm; trong thánh lễ, Ðức Hồng Y đã ban ban Bí Tích rửa tội và Bí tích thêm sức cho 40 bạn trẻ.

Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y có một linh mục, với sự tham dự của nhiều quan khách tháp tùng trong chuyến đi với Ðức Hồng Y, cộng đoàn Mai Linh, ban giám đốc và nhân viên trung tâm, tất cả đã làm cho bầu khí buổi lễ trở nên ấm cúng, xua tan được cái lạnh của mùa đông trên vùng cao nguyên này.

Trong thánh lễ, Ðức Hồng Y mời gọi những bạn trẻ hãy thiết lặp lại tình liên đới với nhau, biết lắng nghe và chia sẻ những vui buồn của nhau để giúp nhau vượt qua những đau đớn và mang lại niềm vui và bình an cho chính mình.

Ðức Hồng Y hứa sẽ luôn cầu nguyện cho những anh chị em đang cai nghiện và đang được điều trị bệnh và cho những anh chị em đang phục vụ tại Trung Tâm Trọng Ðiểm, và trong tương lai sẽ mở những khoá huấn luyện cho nhiều người để biết cách xây dựng gia đình sống bình an và hạnh phúc.

Sau thánh lễ, Ðức Hồng Y tặng mỗi bạn trẻ một chuỗi tràng hạt, một cuốn kinh thánh và một bản kinh cầu cho bệnh nhân, được trích từ bức thư mục tử mà ngài đã ban hành trong Mùa Vọng năm 2004.

Bày tỏ niềm vui sướng khi được Ðức Hồng Y đến thăm và an ủi, đông đảo bạn trẻ đã tặng ngài một tấm thiệp làm quà mừng Chúa Giáng sinh, được kết từ những cây nến trắng còn lại sau buổi lễ và những bông hoa tươi hái ngoài vườn với lời chúc đính kèm: "Kính thưa Ðức Hồng Y, khi chúng con cùng làm tấm thiệp này, chúng con cảm thấy cơ thể chúng con hết đau đớn và tâm hồn chúng con tràn ngập niềm vui và hạnh phúc".

Thành lập vào ngày 13 tháng 6 năm 2002, trung tâm Trọng Ðiểm cai nghiện ma tuý thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân thành phố, hiện đang cai nghiện ma túy cho khoảng 2,500 học viên và chăm sóc 35 bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Góp phần vào việc chăm sóc những anh chị em cai nghiện ma túy và cho những anh chị em bị nhiễm HIV/AIDS, gồm có 23 nam nữ tu sĩ và giáo dân thuộc tổng giáo phận Sàigòn.

 

(Cẩm Vân)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page