Sắc Lệnh Tòa Ân Giải Tối Cao

Ban Ơn Toàn Xá cho

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

dịp Ðại Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2004

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 Ciittà Del Vaticano

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: vanphong@phoiket.net

 

Sắc Lệnh Tòa Ân Giải Tối Cao

Ban Ơn Toàn Xá cho

Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

dịp Ðại Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2004

 

Prot. N. 45/04/CD

Ðể tôn vinh Mẹ Maria và nuôi dưỡng lòng sùng kính Mẹ nơi các Giáo Hữu và để khích lệ Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại dấn thân Sống Và Loan Báo Tin Mừng, Tòa Ân Giải Tối Cao của Toà Thánh, chiếu theo đơn xin của Văn Phòng Phối Kết, qua Sắc Lệnh số 429/04/I ngày 01 tháng 12 năm 2004 đã nhân danh Ðức Thánh Cha ban Ơn Toàn Xá cho các Giáo Hữu Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại nhân dịp Ðại Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, kỷ niệm 150 năm ngày Ðức Thánh Pio IX công bố tín điều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sắc lệnh như sau:

 

Tòa Ân Giải Tối Cao, do năng quyền Ðức Thánh Cha ủy thác, vui lòng đón nhận đơn xin của Linh mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo, Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết, qua sắc lệnh này, ban Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thường lệ (Xưng tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Ðức Thánh Cha), cho tất cả các Giáo Hữu Việt Nam tại hải ngoại, nếu trong ngày 07 tháng 12 năm 2004 (Lễ Vọng Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) hoặc ngày 08 tháng 12 năm 2004, (Ðại Lễ Ðức Mẹ và kỷ niệm 150 năm Tín Ðiều Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội), với lòng quyết tâm từ bỏ tội lỗi, tham dự các Lễ Nghi phụng vụ hoặc Nghi thức tôn sùng Ðức Mẹ tại các Thánh Ðường hoặc Nhà Nguyện của các Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại, kết thúc bằng kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và kinh Kính Mừng.

Các Vị Cao Niên, các giáo hữu đau yếu, các Tu sĩ Dòng Kín hay các giáo hữu vì những lý do chính đáng nào khác mà không thể đến kính viếng hoặc tham dự các Lễ Nghi tại Thánh Ðường hoặc Nhà Nguyện, cũng có thể được hưởng nhờ Ơn Toàn Xá nếu trong hai ngày nói trên, hiệp lòng với các giáo hữu tham dự các Lễ Nghi tại các Thánh Ðường, trước Thánh Tượng hoặc Ảnh Ðức Mẹ, với lòng tôn kính, đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và một kinh kính Ðức Mẹ; hoặc ít nữa với lòng ăn năn thống hối, khiêm nhượng và tin tưởng cầu khẩn cùng Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria.

Những điều ban theo Sắc lệnh chỉ áp dụng cho dịp này và có hiệu lực cho dù có những điều nói ngược lại.

 

Làm tại Roma, Toà Ân Giải Tối Cao, ngày 01 tháng 12 năm 2004.

Ký tên và đóng dấu

Gianfranco Girotti, ofm Conv., Tổng Thư Ký

Ioannes Maria Gervais, Phụ tá

 

Ứơc mong Ơn Toàn Xá Toà Ân Giải Tối Cao rộng ban sẽ giúp tất cả Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại chúng ta nuôi dưỡng lòng sùng kính Mẹ Maria luôn sống động trong tâm hồn, trong các gia đình và cộng đoàn và nhờ đó, thăng tiến trong tinh thần hiệp nhất và lòng thương yêu để cùng nhau dấn thân Sống Và Loan Báo Tin Mừng trong môi trường sống và môi trường làm việc.

Roma, ngày 04 tháng 12 năm 2004

Lm Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 

Chú thích:

- Thánh đường của các Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại: không chỉ áp dụng cho các Thánh đường thuộc quyền sở hữu của Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam, mà áp dụng cho cả các Thánh đường nơi các giáo hữu Việt Nam thường xuyên tham dự Thánh lễ hoặc sinh hoạt.

- Nhà nguyện: áp dụng cho các Nhà nguyện của các Dòng Tu, các Giáo Xứ và các Trung Tâm Mục Vụ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page