Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe

Chủ sự Thánh Lễ Thụ Phong Linh Mục

cho 12 Thầy Phó Tế tại Ðài Loan

trong đó có 2 Thầy Phó Tế Việt Nam

 

Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe Chủ sự Thánh Lễ Thụ Phong Linh Mục

cho 12 Thầy Phó Tế tại Ðài Loan, trong đó có 2 Thầy Phó Tế Việt Nam

 

Prepares for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe Chủ sự Thánh Lễ Thụ Phong Linh Mục cho 12 Thầy Phó Tế tại Ðài Loan, trong đó có 2 Thầy Phó Tế Việt Nam.

Ðài Bắc, Ðài Loan 4/12/2004 - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 4/12/2004, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Bộ Trưởng Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc, chủ sự Thánh Lễ Thụ Phong Linh Mục cho 12 Thầy Phó Tế tại Ðài Loan, trong đó có 2 Thầy Phó Tế Việt Nam: John Nguyễn và Peter Phạm, thuộc Giáo Phận Ðài Bắc, Ðài Loan.


Tân Linh Mục John Nguyễn ban Phép Lành đầu tay cho giáo dân


Thánh Lễ đã được tổ chức rất long trọng bên trong Ðại Thính Ðường của trường Ðại Học Công Giáo Phụ Nhân của Ðài Bắc, Ðài Loan. Tuy trời mưa gió vị gặp phải cơn bảo Nanmadol đang thổi vào đất liền của Ðài Loan, nhưng vẫn có rất đông giáo dân (ước đoán khoảng 10,000 người) tới tham dự Thánh Lễ. Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe là Ðức Hồng Y Paul Shan của Giáo phận Cao Hùng, Ðài Loan; 7 Giám Mục của các Giáo Phận; và khoảng 200 linh mục (trong đó có khoảng 40 linh mục Việt Nam cùng tham dự). Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Latinh, nhưng một số câu đối đáp trong thánh lễ và các bài hát thánh ca thì được sử dụng bằng tiếng Trung Hoa.

Trong số 12 vị tân linh mục gồm có: 1 vị người Trung Hoa (thuộc dân tộc thiểu số của Ðài Loan); 2 vị người Việt Nam; 4 vị người Hàn Quốc; 2 vị người Ấn Ðộ; 1 vị người Chilê; 1 vị người Philippines; và 1 vị người Tây Ban Nha.

Trong Thánh Lễ, Ðức Hồng Y Sepe đã bày tỏ niềm vui mừng được cử hành thánh lễ Phong Chức cho 12 tân chức tại Ðài Loan. Ngài cũng cầu chúc cho các tân chức luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để hoàn thành sứ mạng mà Chúa trao phó trên cánh đồng truyền giáo mà "Lúa chín thì nhiều và rất nhiều nhưng thợ gặt thì vẫn còn ít". Ngài nói tiếp: "Tuy các con đến từ nhiều quốc gia khác nhau, và được hấp thụ từ những nền giáo dục và văn hóa khác nhau, nhưng rồi các con sẽ cùng làm việc với nhau trên cùng một cánh đồng truyền giáo của Chúa trên mãnh đất Ðài Loan này. Các con hãy làm chứng cho muôn dân, hãy dùng những gương sáng qua các việc bác ái và yêu thương phục vụ của các con để làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa là Cha trên Trời hằng yêu thương và chăm sóc mọi người".


Tân Linh Mục Peter Phạm ban Phép Lành đầu tay cho giáo dân


Cuối Thánh Lễ, trước khi Ban Pháp Lành, Ðức Hồng Y cũng long trọng đọc Thư Bổ Nhiệm của ÐTC Gioan Phaolô II, bổ nhiệm Ðức Cha Lưu Ðan Quế (51 tuổi), nguyên Giám Mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Ðài Bắc, làm Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Tân Trúc (Hsinchu), và chấp thuận đơn xin về hưu của Ðức Cha Lưu Hiến Ðường (76 tuổi), nguyên Giám Mục Giáo Phận Tân Trúc (Hsinchu).

Ðược biết, trong số các vị khách quý đến từ phương xa, có 4 linh mục Việt Nam là những thân nhân của các tân chức đến từ Việt Nam để tham dự thánh lễ thụ phong Linh Mục này.

Cách đây một năm, vào tháng 12 năm 2003, trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả của Ðài Loan, Giáo Hội Ðài Loan cũng đã vui mừng tham dự thánh lễ thụ phong linh mục của 18 tân linh mục người Việt Nam. Ơn Thiên Triệu của cộng đoàn Việt Nam tại Ðài Loan càng ngày càng gia tăng, đây quả là một hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng và cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa. Từ muôn đời Chúa đã gọi con, Chúa đặc biệt thương chọn con và nâng con lên hàng Tư Tế của Chúa.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page