Nghi Thức Sai Ði đợt III

của các Tu Sĩ Phục Vụ Bệnh Nhân AIDS

tại Trung Tâm Cai Nghiện Ma Túy

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nghi Thức Sai Ði đợt III của các Tu Sĩ Phục Vụ Bệnh Nhân AIDS tại Trung Tâm Cai Nghiện Ma Túy.

Saigon, Việt Nam 17/11/2004 - Vào lúc 6 giờ sáng Thứ tư, ngày 17.11.2004, Ðức Hồng Y Gioan Baotixita, Tổng Giám mục Giáo phận Saigon đã chủ sự Thánh lễ Sai đi đợt III, với nghi thức thắp nến và chúc lành cho 8 tu sĩ nam nữ thuộc các cộng đoàn trong và ngoài thành phố, đến phục vụ bệnh nhân AIDS tại Trung tâm Cai nghiện ma tuý Trọng Ðiểm, thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, trực thuộc Uỷ Ban Nhân  Dân Thành phố Saigon. Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y có Cha Tổng Ðại diện và một linh mục, với sự tham dự của ban Mục vụ chăm sóc bệnh nhân AIDS của Giáo phận, các bề trên, nhiều nam nữ tu sĩ và giáo dân.

Giảng trong thánh lễ, về sự hiệp thông và tình liên đới, Ðức Hồng Y mời gọi các tu sĩ hãy cộng tác với ngài tiếp tay Chúa Thánh Thần thắp sáng ngọn lửa "niềm tin, tình yêu và hy vọng" mà Chúa Giêsu đã đem đến cho các dân tộc trên thế giới, trong công việc phục vụ những bệnh nhân AIDS đang đau khổ để giúp họ giữ gìn sức khoẻ, sống hài hòa và bình an. Thánh lễ được kết thúc với bài hát "Cùng Mẹ ra khơi"; các tu sĩ cam kết với Ðức Hồng y sẽ làm người tiên phong đón nhận Thánh ý Chúa, hiệp thông với Giáo hội và cộng đoàn Liên Tu sĩ Mai Linh trong đời sống cầu nguyện và chăm chú thi hành công việc mục vụ mới và đầy thử thách này.

Trước khi được cử đi phục vụ, các tu sĩ cũng đã tham dự khoá tập huấn bốn ngày, từ 6 đến 10.11.2004 tại Trung tâm Văn hoá của giáo phận và ba ngày tĩnh huấn sau đó tại Vũng Tàu. Trong số các tu sĩ đi phục vụ đợt này, có 2 tu sĩ thuộc Dòng Mến Thánh Giá Ðà Lạt, 3 tu sĩ thuộc Dòng Tiểu Muội, 1 tu sĩ thuộc Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô và 2 tu sĩ thuộc Dòng Ðức Mẹ Người Nghèo.

Ðược biết, trung tâm Cai nghiện ma tuý Trọng Ðiểm hiện có 23 tu sĩ, 2 bác sĩ giáo dân và 9 nhân viên y tế đang chăm sóc 35 bệnh nhân AIDS.

Từ đây, cứ ba tháng một lần Tổng Giáo phận Saigon sẽ tổ chức khoá tập huấn "Kỷ năng tham vấn và chăm sóc người bị nhiễm HIV và bị bệnh AIDS" tại Trung tâm Văn hoá Và Ðức Hồng Y trân trọng mời gọi những anh chị em linh mục, tu sĩ và giáo dân thiện tâm tham gia.

 

(Cẩm Vân)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page