Cơ quan theo dõi nhân quyền lên án

việc Nhà Cầm Quyền Cọng Sản Việt Nam

đàn áp các Giáo hội Tin lành

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cơ quan theo dõi nhân quyền lên án việc Nhà Cầm Quyền Cọng Sản Việt Nam đàn áp các Giáo hội Tin lành.

Hà Nội [theo báo "Việt Báo" 23/10/2004] - Tổ Chức theo dõi nhân quyền đã lên tiếng đả kích Nhà Cầm Quyền Cọng Sản Việt Nam đàn áp những tín đồ thuộc giáo phái Tin lành Mennonite.

Theo tin của hãng thông tấn Pháp đánh đi từ Hà Nội hôm thứ Sáu tuần trước, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền đã tố cáo Nhà Cầm Quyền Cọng Sản Việt Nam gia tăng cường độ của chiến dịch bóp nghẹt tự do tôn giáo tại Việt nam.

Hôm thứ Sáu vừa qua, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền có trụ sở tại New York, Hoa kỳ đã cho phổ biến một thông cáo cho biết: sáng ngày 24/09/2004, công an và cảnh sát Việt Nam ở tỉnh Kontum đã nổi lửa đốt cháy và dùng xe ủi đất phá sập một nhà nguyện và nhà ở của mục sư Nguyễn công Chính, người được giao nhiệm vụ chăm sóc các tín hữu tin lành Mennonite ở vùng Cao Nguyên.

Theo thông cáo nói trên, hồi trung tuần tháng Giêng năm 2004, nhà cầm quyền Việt nam cũng đã từng phá huỷ nhà nguyện của mục sư Nguyễn công Chính. Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền nói thêm rằng vụ tấn công nhắm vào Giáo hội Tin lành Mennonite đã diễn ra trong lúc giới hữu trách Việt nam tiếp tục thực hiện chiến dịch đàn áp nhắm vào những giáo hội độc lập, kể cả Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhứt.

Tháng 9/2004, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phổ biến một bản phúc trình chính thức liệt kê Việt nam vào danh sách các nước vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhứt trên thế giới. Phúc trình vừa kể cho biết giới hữu trách Việt nam hiện đang giam giữ 44 tù nhân tôn giáo, nhưng lưu ý rằng trên thực tế con số này có thể cao hơn nhiều và hiện còn có 11 người khác đang bị giam lỏng.

Bên cạnh việc lên án vụ đàn áp nhắm vào Giáo hội Tin lành Mennonite, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền còn chỉ trích Pháp Lệnh Tôn Giáo sẽ có hiệu lực vào ngày 15/11/2004.

Theo ông Brad Adams, giám đốc Phân Bộ Á Châu của Tổ Chức theo dõi nhân quyền, dù là dùng bạo lực hay thông qua các nghị quyết hoặc pháp lệnh, nhà nước cọng sản Việt nam đều muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ không hề có ý định dung chấp những hoạt động tôn giáo nào nằm ngoài sự kiểm soát nghiêm nhặt của họ.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page