Những Lời Nhắn Nhủ của

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Sài Gòn

cho Các Giáo Viên Công Giáo

trong Tổng Giáo Phận Saigon

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Nhắn Nhủ của Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Sài Gòn cho Các Giáo Viên Công Giáo trong Tổng Giáo Phận Saigon.

(Việt Nam 3/10/2004 - bản tin của Cẩm Vân) - Quý vị và các bạn thân mến, Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn, đã mời gọi các giáo viên Công giáo hãy khuyến khích các em học sinh của mình yêu thích ca hát để giúp phát triển tốt đời sống tâm linh và nhân bản.

Hơn 200 giáo viên Công giáo thuộc các khối mầm non, tiểu học, trung học, đại học và khuyết tật từ 15 giáo hạt trong giáo phận, tham dự buổi gặp gỡ với Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sài Gòn  nhân dịp khai giảng năm học mới. Ngày khai giảng năm học mới truyền thống của Việt Nam là vào ngày mồng 5 tháng 9 hằng năm.

Chương trình diễn ra hơn 4 giờ, chiều ngày 26 tháng 9 năm 2004, gồm có các phần sinh hoạt văn nghệ, chia sẻ, thánh lễ và nghi thức thắp nến cầu nguyện, do Ðức Hồng Y chủ tế trong khuôn viên Toà giám mục. Tham dự buổi sinh hoạt và thánh lễ đồng tế, ngoài đức Hồng Y còn có 3 linh mục trong giáo phận, mà Ðức Hồng Y chỉ định làm linh hướng cho nhóm giáo chức Công Giáo này.

Trong phần chia sẻ với các giáo viên, Ðức Hồng Y đã gợi ý về "đường hướng giáo dục học sinh" trong năm học mới này; Ngài mời gọi các giáo viên ngoài việc dạy chuyên môn, hãy dạy và phát huy năng lực ca hát cho các em học sinh của mình để giúp chúng sống tốt và giữ gìn hạnh phúc trong gia đình của chúng.

Ngài nói: "Trong một gia đình mà những đứa con hay ca hát đó là dấu hiệu tốt, dấu hiệu của một con người đang sống vui vẻ, yêu thương".

Ðức Hồng Y trưng dẫn, ví dụ như trong một gia đình mà hai đứa con cùng nhau ca hát trong ngày hôm ấy tức là nó sẽ không cãi nhau, không bất mãn nhau mà là đang yêu thương nhau.

Và nếu bố mẹ chúng đang giận nhau mà được nghe chúng hát thì cơn giận của họ sẽ nguôi dần từ từ và sẽ bớt đi.

Từ đó, chúng sẽ giảm bớt những nguy cơ  bất mãn cha mẹ bỏ nhà đi hoang rồi rơi vào con đường nghiện ngập, và chúng giúp cha mẹ chúng bớt bức xúc nhau dẫn đến bạo hành, ly hôn.

Ngoài ra, ca hát còn là men xúc tác giúp chúng ta say mê và yêu thích học tập.

Ðức Hồng Y nói với các giáo viên rằng Ngài nhận thấy được điều này dựa vào kinh nghiệm sống của Ngài qua nhiều năm làm mục tử. Ngài nói: "Là một mục tử, tôi cảm thấy vui và yên tâm mỗi khi tôi được một cá nhân, hay một nhóm các em thiếu nhi, từ giới trẻ cho đến các bà mẹ Công giáo vui cười và hát cho tôi nghe, và việc nghe họ hát đã giúp tôi cố gắng làm người mục tử tốt. Vì thế tôi đã thường xuyên khuyến khích tất cả những người tôi gặp gỡ, trong đó có các bậc phụ huynh --- trong gia đình hãy siêng năng hát cho nhau nghe và cho tôi nghe".

Ðức Hồng Y yêu cầu các giáo viên, đầu tiên hãy dạy cho các học sinh những bài hát về "tình yêu thương, lòng hiếu thảo, kính yêu ông bà cha mẹ và những người lớn tuổi hơn mình", và hãy khuyến khích chúng yêu thích ca hát và thường xuyên hát trong sinh hoạt gia đình của chúng.

Tiếp theo phần giúp các em học sinh sống "yêu thương", các giáo viên hãy giúp chúng nhận biết và vươn tới "đời sống tâm linh dồi dào".

Ðức Hồng Y nhắc rằng trách nhiệm của giáo viên là phải cộng tác với phụ huynh dạy các em nhận biết và từ bỏ những thói hư tật xấu như tham sân si, ham muốn danh vọng, dục vọng chính là ma quỉ cám dỗ.

Ngoài ra, giáo viên còn phải mời các bậc phụ huynh hãy cùng ca hát với con cái của mình như hát trong những giờ cầu nguyện, hát về tình yêu của Chúa, và như thế gia đình chắc chắn sẽ có nhiều hạnh phúc và sẽ bớt đi chuyện la mắng và đánh đập nhau.

Sau phần nói chuyện hơn một giờ của Ðức Hồng Y, các giáo viên đồng ý và cam kết với ngài là sẽ dấn thân giáo dục cho những học sinh của mình trong năm học mới này theo những gợi của Ngài.

Ðây là buổi gặp gỡ lần thứ hai trong năm của giới giáo chức Công giáo với Ðức Hồng Y, lần thứ nhất diễn ra vào ngày 16 tháng 5 năm 2004 với  chủ đề "Gia đình hướng về văn hóa sự sống".

Ngoài ra, mỗi tháng một lần các giáo viên Công giáo trong giáo hạt gặp gỡ với linh mục hạt trưởng theo những đề tài gợi ý của Ðức Hồng Y như "Giáo chức truyền giáo như thế nào"; "Ðâu là những thách đố và ưu tư của các thầy cô giáo về những vấn nạn gia đình".

Ðức Hồng Y cho hãng tin UCA biết hiện Giáo phận Saigon có khoảng 10,000 giáo viên Công giáo và Ngài đang nỗ lực hiệp thông với các giáo viên, giúp giáo dục các em học sinh phát huy tốt năng lực học tập và đời sống tâm linh, nhân bản, để trở thành những người hữu ích cho đất nước và đẹp lòng Chúa.

 

(Cẩm Vân)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page