Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết

đồng bào Thượng Tây Nguyên Việt Nam

đang sống trong lo sợ sau vụ đàn áp

hồi Lễ Phục Sinh 2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết đồng bào Thượng Tây Nguyên Việt Nam đang sống trong lo sợ sau vụ đàn áp hồi Lễ Phục Sinh 2004.

Hà Nội [AFP 28/05/2004] - Hôm thứ Sáu 28/05/2004, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền cho biết: vì sợ bị bắt và tra tấn, hằng trăm người Thượng tại Tây Nguyên Việt Nam phải lẫn trốn.

Trong một cuộc đàn áp tiếp theo những cuộc biểu tình của đồng bào Thượng Tây Nguyên Việt Nam trong hai ngày 10 và 11/04/2004, hàng trăm công an, được yểm trợ bằng xe tăng bọc sắt, đã được bố trí trong vùng nghèo nàn này.

Ông Sam Zarifi, phó giám đốc của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Phân Bộ Á Châu, đã cho biết như sau: Vùng Tây Nguyên Việt Nam đang bị phong toả. Người Thượng không đưọc tự do rời bỏ làng mạc của họ. Họ bị đe doạ trả đũa nếu họ cung cấp cho thế giới bên ngoài tin tức về những cuộc đàn áp.

Trong một bản báo cáo dài 11 trang, Tổ chức theo dõi nhân quyền ghi lại chứng từ mắt thấy tai nghe của những người thượng và những bản báo cáo viết tay của những nhà lãnh đạo tôn giáo tại Dak Nong về những cuộc đàn áp.

Ông Zarifi nói: đây quả là một tình trạng bi đát. Nhiều người bị đánh gẫy xuơng, vỡ sọ trong cuộc biểu tình. Họ đã rời bỏ làng mạc và giờ đây không có thực phẩm và thuốc thang. Họ không thể vượt biên giới sang Campuchia vì sợ bị bắt giữ và trả về Việt nam.

Tổ chức Theo Dõi nhân quyền nói rằng trong cuộc biểu tình đòi lại đất đai của tổ tiên và phản đối những vụ đàn áp tôn giáo, hằng trăm người Thượng bị thương và hàng chục người bị giết chết tại Dak Lak, Gia Lai và Lâm Ðồng. Tuy nhiên, Nhà Cầm Quyền Việt Nam nói rằng chỉ có hai người bị giết chết và qui trách cho Tổ Chức Người Thượng tại Hoa Kỳ giựt giây.

Trước áp lực của quốc tế, Hà Nội đã cho phép các nhà ngoại giao, các tổ chức Liên Hiệp Quốc và một số ký giả được đến tham quan vùng Tây Nguyên, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của nhà cầm quyền địa phương. Riêng các phóng viên của hãng thông tấn AFP cho biết họ không được phép lên vùng này.

Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền tố cáo nhà cầm quyền Hà nội cố tình che đậy biến cố. Tổ chức này nói rằng những nguời Thượng bị nhà cầm quyền cọng sản Việt Nam đe doạ trả đũa nếu họ nói điều gì tiêu cực về Nhà Nước.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page