Giới thiệu tập sách mới về

Tiểu Sử của Ðức Cố Hồng Y

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

có tựa đề là: "Phép Lạ của Hy Vọng

Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

Vị Tông Ðồ của Hòa Bình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới thiệu tập sách mới về Tiểu Sử  của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, có tựa đề là: "Phép Lạ của Hy Vọng, Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, Vị Tông Ðồ của Hòa Bình".

Tin Roma (Apic 15/04/2004) - Chiều ngày thứ Tư 14 tháng 4 năm 2004, khi giới thiệu tập sách mới về Tiểu Sử  của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, có tựa đề là: "Phép Lạ của Hy Vọng, Ðức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, Vị Tông Ðồ của Hòa Bình", ấn bản bằng tiếng Ý, Ðức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại và kêu gọi tất cả mọi người hãy dấn thân xây dựng hòa bình, chớ đừng dành riêng công việc nầy chỉ cho những nhà chính trị mà thôi. Nhắc lại lời Ðức Gioan Phaolô II mời gọi mọi người hãy thực hiện những nghĩa cử hòa bình, Ðức Hồng Y Renato Martino, cựu Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, và là người kế vị Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong chức vụ chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã quả quyết như sau: "Chúng ta không thể dành tất cả mọi việc cho những nhà chính trị, những vị thủ lãnh các quốc gia, quyết định. Làm như vậy là trốn chạy trước trách nhiệm. Không, chúng ta phải bắt đầu với chính mình, hãy làm việc trong môi trường sinh sống của mình, trong gia đình, trong đất nước của chúng ta, để mang lại hòa bình."

Ðức Hồng Y Martino đã nhắc đến mẫu gương của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận với những lời như sau: "Cũng như  Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê yêu thương những kẻ thù của mình, chúng ta phải cố gắng đối thoại với những kẻ thù chúng ta và có những cử chỉ thân thiện với họ."

Khi được  hỏi thêm về tình hình tại Iraq, Ðức Hồng Y Renato Martino đã trả lời rằng ÐTC Gioan Phaolô II đã nhiều lần nói lên lập trường chống lại cuộc chiến tranh tấn công vào Iraq, và rằng theo tất cả những gì đang xảy ra tại Iraq, thì người ta có thể nói rằng Ðức Gioan Phaolô II đã có lý.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page