ÐTC Gioan Phaolô II

công bố 22 sắc lệnh công nhận phép lạ

và những nhân đức anh hùng

của những vị sắp được ngài tôn phong

lên danh dự bàn thờ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II công bố 22 sắc lệnh công nhận phép lạ và những nhân đức anh hùng của những vị sắp được ngài tôn phong lên danh dự bàn thờ.

Tin Vatican (Apic 20/12/2004) - Sáng thứ Hai 20 tháng 12 năm2004, tại Ðiện Tông Tòa Vatican, trước sự hiện diện của ÐTC, Bộ Phong Thánh đã công bố 22 sắc lệnh liên quan đến những vị sắp được tôn phong lên danh dự bàn thờ.

Trong số 22 sắc lệnh nầy, thì có 11 sắc lệnh công nhận 11 phép lạ, 1 sắc lệnh công nhận việc tử đạo, và 10 sắc lệnh công nhận những nhân đức anh hùng của các đầy tớ Chúa.

Và như  tin đã loan báo hôm thứ Ba 21 tháng 12 năm 2004, trong số 11 phép lạ được công nhận, có một phép lạ được công nhận do lời khẩn cầu của Vị đáng kính Linh Mục Charles de Foucauld, còn được gọi là "anh Charles của Chúa Giêsu", người pháp, đấng đã khai mở con đường tu đức của các tiểu đệ và tiểu muội của Chúa Giêsu.

Tổng số 22 vị sắp được đưa lên danh dự bàn thờ thuộc ba bậc khác nhau:

- bậc hiển thánh (3 vị),

- bậc chân phước (tức á thánh) (9 vị)

- và bậc đáng kính (10 vị).

Xếp theo quốc tịch, thì  có:

- 5 vị người BaLan,

- 4 vị người Ukraine,

- 1 người Lettoni nhưng sinh ra ở Bỉ quốc,

- 5 vị người Ý,

- 2 vị người Ðức,

- 2 vị người Tây Ban Nha,

- 1 vị người Pháp,

- 1 vị người Bồ Ðào Nha,

- và 1 vị  người Hoa Kỳ.

Theo nhận định của hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic), nếu ÐTC đi thăm quê hương BaLan vào tháng 6 năm 2005, thì có lẽ ngài sẽ nhân dịp nầy mà tôn phong 5 vị người BaLan lên danh dự bàn thờ. Tuy nhiên, hiện chưa có quyết định  nào về ngày giờ lúc nào để tôn phong những vị nầy.

Giờ đây, chúng ta hãy trở lại tìm hiểu thêm vài chi tiết liên quan đến Cha Charles de Foucauld:

Cha Charles de Foucauld, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1858 tại Strasbourg, Pháp, và bị ám sát chết  ngày 1 tháng 12 năm 1916, tại Tamanrasset, bên Algeria.

Án phong thánh cho cha đã được mở từ năm 1927, nhưng rồi đã bị chậm lại trong khoảng thời gian từ năm 1939 đến năm 1945, do hoàn cảnh  thế chiến thứ hai và cuộc chiến dành độc lập cho Algêri, quốc gia trong đó Charles de Foucauld đã bị ám sát chết. Năm 1956, án phong thánh cho cha bị ngưng hẳn lại, mãi cho đến năm 1967 mới bắt đầu trở lại, khi Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI lên tiếng tôn vinh những cố gắng của Cha Charles de Foucauld nhắm bảo toàn nền văn hóa của nhóm dân thiểu số Touareg tại Algêri. Cuộc khảo sát tất cả những tác phẩm của Cha Charles de Foucauld đã kết thúc vào năm 1968,  để có thể trả lời tất cả những vấn nạn của những thần học gia muốn đặt vấn đề. Năm 1978, trọn cả hồ sơ án phong thánh cho Cha được đưa về cho Bộ Phong Thánh ở Roma, bắt đầu giai đoạn  Roma của án phong thánh. Ngày 24 tháng 4 năm 2001, những nhân đức của cha Charles được nhìn nhận như là đáng nêu gương, và Cha được chính thức nâng lên  bậc "vị đáng kính". Phép lạ do lời bầu cử của Cha Charles de Foucauld đã xảy ra  vào năm 1984, nhưng chỉ được thông báo cho những vị có trách nhiệm về án phong thánh cho Cha vào cuối năm 2000 mà thôi. Người đã được ơn phép lạ do cha Charles de Foucauld cầu khẩn, là một phụ nữ người Italia khỏi bệnh ung thư xương, bà Giovanna Citeri Pulici, thuộc tổng giáo phận Milanô, miền Bắc Italia. Những điều tra chíùnh thức về phép lạ do lời khẩn cầu của Cha Charles de Foucauld kéo dài từ năm 2002 đến  tháng 7 năm 2004. Thứ Hai, ngày 20 tháng 12 năm 2004, bộ phong thánh đã chính thức công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ cho cha Charles de Foucauld. Hiện chỉ còn lại vấn đề định ngày phong chân phước cho Cha. Ðược biết vào tháng Giêng năm 2005, những người bạn thiêngliêng của cha Charles de Foucauld sẽ họp nhau để chuẩn bị cho lễ phong chân phước. Ðức Giám Mục Giáo Phận Laghouat, bên Algêri, giáo phận của nơi đã Charles  đã bị ám sát chết đã bày tỏ ước mong Cha Charles được tôn phong chân phước trong nghi lễ chung với những vị khác, để tránh việc "đề cao" một mình Cha. Có nguồn tin mong ước Cha Charles được phong chân phước trong Năm Thánh Thể, xét vì lòng tôn sùng của Cha Charles đối với bí tích Thánh Thể, và lễ phong chân phước cho Cha sẽ là dịp thuận tiện để cổ võ mối giây liên kết giữa Âu Châu và Bắc Phi Châu.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page