ÐTC Gioan Phaolô II

nhắc lại ý nghĩa của hang đá Giáng Sinh

như là dấu chỉ của Ðức Tin vào Thiên Chúa

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại ý nghĩa của hang đá Giáng Sinh như là dấu chỉ của Ðức Tin vào Thiên Chúa.

Tin Vatican (VIS, Vat 12/12/2004) - Trưa Chúa Nhật 12 tháng 12 năm 2004, Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc đến truyền thống dọn Hang Ðá để mừng lễ Giáng Sinh, với những lời như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Gần đến lễ Giáng Sinh và tại nhiều nơi đã bắt đầu dọn Hang Ðá, chẳng hạn như tại Quảng Trường Thánh Phêrô nầy. Nhỏ hay lớn, đơn sơ hay đượm vẽ nghệ thuật, hang đá là một sự diễn tả quen thuộc và nổi bật hơn bao giờ hết của Lễ Giáng Sinh. Hang Ðá là một yếu tố kết thành kho tàng văn hóa và nghệ thuật của chúng ta, nhưng nhất là một dấu chỉ của Ðức Tin vào Thiên Chúa, Ðấng tại Bêlem đã đến "sống giữa chúng ta" (Gn 1, 14).

Như mọi năm, chút nữa đây, Tôi sẽ làm phép các tượng Chúa Giêsu Hài Ðồng, để rồi sẽ được đặt trong các Hang Ðá trong đêm Giáng Sinh; nơi các hang đá nầy đã có sẵn các tượng thánh  Giuse và Mẹ Maria; các ngài là những người chứng âm thầm của mầu nhiệm cao cả. Với cái nhìn đầy tình yêu thương, hai Ðấng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện để tiếp rước Chúa Cứu Thế, Ðấng đến để mang niềm vui Giáng Sinh cho thế giới.

Chúa Nhật thứ III Mùa Vọng, được gọi là Chúa Nhật "Gaudete", "Hãy Vui lên"; Chúa Nhật nầy mời gọi chúng ta hãy nếm trước niềm Vui Giáng Sinh. Chúng ta hãy xin "Ðức Nữ Ðồng Trinh của sự mong đợi"  làm cho ước muốn gặp Chúa sắp đến, được luôn luôn sống động nơi những người kitô và nơi tất cả mọi người thiện chí.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người. Sau đó, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ nói thêm vài lời chào các nhóm đặc biệt. ÐTC nhắc rằng, tại giáo phận Roma, Chúa Nhật III Mùa Vọng là Ngày dành cho việc quyên góp để xây những ngôi nhà thờ mới cho các giáo xứ vùng ngoại ô thủ đô Roma. Trong những năm qua, đã có 54 cộng đoàn giáo xứ có được nhà thờ mới; và hiện còn khoảng 20 cộng đoàn giáo xứ khác đang chờ. ÐTC khuyến khích  mọi người hãy quảng đại trợ giúp, ngõ hầu tất cả có thể có được một nơi, để giúp tín hữu lớn lên trong đức tin và trong đời sống kitô. ÐTC cũng nhắc thêm rằng, thứ Ba ngày 14 tháng 12 năm 2004, vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ngài sẽ chủ sự Thánh Lễ cho các sinh viên và giáo sư của các Ðại Học tại Roma. ÐTC mời gọi tất cả hãy đến tham dự Thánh Lễ nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page