ÐTC Gioan Phaolô II

tiếp nhóm cuối cùng các giám mục Hoa Kỳ

và kêu gọi canh tân thiêng liêng

để dấn thân chu toàn sứ mạng truyền giáo

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp nhóm cuối cùng các giám mục Hoa Kỳ về Roma viếng mộ Hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và kêu gọi canh tân thiêng liêng để dấn thân chu toàn sứ mạng truyền giáo.

Tin Vatican (VIS, Apic 10/12/2004) - Sáng thứ Sáu 10 tháng 12 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp nhóm cuối cùng các Giám Mục Hoa Kỳ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Các ngài đến từ các giáo tỉnh Minnesota, Bắc Dakota và Nam Dakota.

Ngỏ lời với các giám mục trong dịp tiếp kiến nầy, trước hết, ÐTC đã nói lên sự gần gủi trong tinh thần của ngài với Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, đang phải gánh chịu những hậu quả do gương xấu của các giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tình dục các trẻ vị thành niên. Ðồng thời ÐTC cũng mời gọi các giám mục Hoa Kỳ hãy dấn thân canh tân thiêng liêng và thực hiện sứ mạng truyền giáo. ÐTC đã nói như sau: "Theo cách thức của mình, Giáo Hội tại Hoa Kỳ đã được mời gọi bắt đầu ngàn năm mới "một cách mới mẽ" "khởi sự từ Chúa Kitô", vừa lấy sự thật phúc âm làm mẫu mực cho đời sống và cho mọi hoạt động của mình."

ÐTC đặt vấn đề như sau: "Thử hỏi chúng ta không thể nhìn thấy trong niềm đau và gương xấu của những năm gần đây "dấu chỉ của thời đại" và lời mời gọi của Chúa Quan Phòng hãy ăn năn hới cải và hãy sống trung thành hơn với những đòi hỏi của Phúc Âm, hay sao? Nếu những biến cố đã xảy ra trong những năm qua đã làm cho anh em chú ý đến  đời sống nội tâm của giáo hội, thì  anh em đừng để mình  "bị lo ra" mà bỏ quên trách vụ tái rao giảng Phúc âm.

Ðối với ÐTC, hai trách vụ khẩn thiết được đề ra cho Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ là nhu cầu rao giảng Phúc âm cho nền văn hóa nói chung, và nhu cầu những người công giáo cần cộng tác với những người thiện chí nam nữ trong công cuộc xây dựng một nền văn hóa biết tôn trọng sự sống. Trong tinh thần nầy, Ðức Gioan Phaolô II đã khuyến khích các giám mục hãy cố gắng trợ giúp từng cá nhân cũng như các nhóm tín hữu trong giáo hội biết đáp lại nhu cầu khẩn thiết phải làm chứng liên lỉ cho đức tin công giáo, cách trung thành và liêm chính. ÐTC đã nhấn mạnh đến  sự cần thiết mỗi cơ cấu, mỗi việc tông đồ của giáo hội phải nói lên rõ ràng căn cước công giáo của mình trong mọi khía cạnh.

ÐTC nhắc lại cho các giám mục Hoa kỳ bổn phận xây dựng sự hiệp thông và truyền giáo; để chu toàn bổn phận nầy, thì trước hết phải bắt đầu với việc canh tân thiêng liêng, với việc chấp nhận một nếp sống được ghi dấu bởi tinh thần khó nghèo của Tin Mừng, vừa vui tươi kiên trì trong khi thi hành tác vụ, trong sự vâng phục gíao huấn của giáo hội. Cần phải có sức hăng say tông đồ mới, nhất là để thông truyền đức tin cho những thế hệ trẻ. Công việc thông truyền đức tin nầy sẽ khích lệ công việc hòa giải và canh tân bên trong nội bộ các cộng đoàn giáo hội địa phương, và sẽ hổ trợ cho gíao hội sống chứng nhân  giữa lòng xã hội hoa kỳ hiện nay. Trách nhiệm của giáo dân trong lãnh vực nầy cũng đã được ÐTC nhắc đến. ÐTC lưu ý ngài tiếp nhóm cuối cùng các giám mục Hoa Kỳ đúng vào tuần lễ mừng trọng thể lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ. ÐTC cũng nhắc rằng những lần tiếp kiến các giám mục hoa kỳ trong vòng tám tháng qua, đã mang đến cho ngài niềm an ủi  vừa là dịp để chia sẻ niềm đau mà các giám mục và dân chúng đã trải qua trong những năm qua.

Ðược biết, tất cả các giám mục Hoa Kỳ được chia thành 14 nhóm, liên tiếp nhau về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, trong khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng Mười Hai năm 2004. Ngỏ lời trong những lần tiếp kiến vừa qua, ÐTC đã lần lượt đề cập đến những vấn đề mục vụ khác nhau. Ngài đã xác nhận lại niềm tin tưởng của ngài vào giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ, mặc dù những gương xấu đã xảy ra.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page