Sứ Ðiệp của

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

cho Hội Nghị Quốc Tế về Ðời Tận Hiến

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho Hội Nghị Quốc Tế về Ðời Tận Hiến.

Tin Vatican (Radiogiornale 27/11/2004) - Thứ Bảy 27 tháng 11 năm 2004, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho Hội Nghị Quốc Tế về Ðời Tận Hiến, được diễn ra tại Vatican từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 năm 2004.

Trong sứ điệp, ÐTC đã khích lệ rằng lòng say mê đối với Chúa Kitô và say mê đối với các  linh hồn và niềm khao khát tình yêu Thiên Chúa, là như lương thực nuôi dưỡng sự dấn thân của anh chị em sống đời tận hiến, ngõ hầu có thể thực hiện cuộc trở lại, sống thánh thiện và rao giảng Phúc âm. ÐTC còn nhắn nhủ tiếp như sau: "Anh chị em hãy làm chứng cho niềm hy vọng kitô và cho sự hiến thân một cách vô vị lợi; anh chị em hãy tiếp tục tiêu hao chính mình cho thế gian, với ý thức rằng tiêu chuẩn duy nhất cho tình yêu là yêu thương không dè giữ". ÐTC còn nói như sau: "Các Tu sĩ nam nữ được mời gọi cống hiến cho thế giới đang mất định hướng, mệt mõi, mất ký ức, (cống hiến) những chứng tá đáng tin của niềm hy vọng kitô, bằng cách làm cho anh chị em mình nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa, Ðấng không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai, vừa mang đến cho người lầm lạc những lý do để tiếp tục hy vọng". "Cần mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần, hãy tranh nhau thực hiện tình thương huynh đệ và phục vụ, hãy mở cửa đón nhận kẻ yếu đuối, cô đơn và bị chối từ. Vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên kitô, chứng tá bằng đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục, sẽ trở nên trong sáng cho thấy dung mạo đáng mến của Chúa Kitô. Anh chị em hãy luôn tuân phục Chúa Kitô; ước chi cộng đoàn của anh chị em là những cộng đoàn có trách nhiệm trong đó trách vụ của những người nầy không nên là nguyên nhân làm cho kẻ khác thờ ơ không màng gì đến; ước chi cộng đoàn của anh chị em là cộng đoàn trong đó được thực thi sự phân định, tình bác ái xây dựng, và việc sửa lỗi anh chị em trong tinh thần huynh đệ. Anh chị em hãy chứng minh cho thế giới biết rằng việc chối từ ước muốn riêng, chối từ những dự án riêng,  trở thành nguồn mạch hạnh phúc và mở rộng con người để thực hiện chính mình cách trọn vẹn.

Ðó là những lời khuyến khích của ÐTC Gioan PhaolôII trong sứ điệp gởi cho Ðại Hội Thế Giới về đời tận hiến.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page