ÐTC Gioan Phaolô II

khuyến khích các tín hữu

hãy đặt Chúa Kitô

vào trung tâm đời sống

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II khuyến khích các tín hữu hãy đặt Chúa Kitô vào trung tâm đời sống.

Tin Vatican (Vat 24/11/2004) - Sáng thứ Tư 24 tháng 11 năm 2004, buổi tiếp kiến chung của ÐTC đã được chia ra làm hai phần tại hai địa điểm: trước  hết, ÐTC tiếp tất cả các bạn trẻ sinh viên đến từ nhiều vùng Italia bên trong Ðền Thờ thánh Phêrô, và sau đó, vào lúc 10.30 sáng, ÐTC tiếp khoảng 8,000 tín hữu hành hương bên trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI.


Anh chị em Công Giáo Ukraine với những lá cờ xanh-vàng (quốc kỳ của Ukraine) cùng những băng hiệu màu vàng ghi những khẩu hiệu ủng hộ lãnh tụ đối lập Viktor Yushchenko. Họ vẫy những lá cờ và hô to "Yes, Yushchenko", trong một buổi tiếp kiến của ÐTC bên trong đại thính đường Phaolô VI, sáng ngày thứ Tư 24/11/2004.


Trong bài huấn đức, ÐTC giải thích Ca Vịnh về Chúa Kitô, như đã được thánh Phaolô tông đồ ghi lại trong thơ Colossê, chương 1, 3.12-20, và được dùng trong Phụng Vụ giờ Kinh Chiều thứ Tư tuần II. Ðây là lời kinh của cộng đoàn kitô tiên khởi, chúc tụng Chúa Kitô là Ðấng"được sinh ra trước hết mọi tạo vật, và là trưởng tử của tất cả những kẻ sống lại từ cỏi chết". ÐTC đã tóm lại bài huấn đức của ngài cho các tín hữu nói tiếng Pháp như sau: "Do bởi thần tính trọn vẹn của Người, và do Máu Người đã đổ ra trên thập giá, Chúa Kitô hòa giải tất cả mọi sự, trên trời dưới đất. Người dẫn đưa tất cả trở về tình trạng nguyên thủy, như Thiên Chúa muốn, thể theo ý định của ngài về tình thương và sự sống.


Sau cuộc bầu cử tổng thống của Ukraine ngày Chúa Nhật 21/11/2004, bị tố cáo là gian lận, ngày 24/11/2004, dân chúng Ukraine tập trung biểu tình tại Quảng Trường Ðộc Lập thuộc thủ đô Kiev của Ukraine, ủng hộ lãnh tụ đối lập Viktor Yushchenko.


Ðặc biệt trong phần chào chúc các tín hữu đến từ Ukraine, ÐTC nói là ngài cầu nguyện cho họ cũng như cho toàn thể dân tộc Ukraine trong những ngày nầy. Ðược biết tình trạng hiện nay tại Ukraine rất nguy hiểm, gần giống như tình trạng của cuộc nội chiến. ÐTC nói thêm như sau: Tôi khuyến khích anh chị em hãy làm chứng nhiều hơn nữa cho Phúc Âm và những giá trị của kitô giáo trong gia đình và trong xã hội.

Tiếp đến, bằng tiếng Balan, ÐTC nhắc rằng vài ngày nữa, sẽ bắt đầu mùa Vọng. Ước chi trong Năm Thánh Thể, thời gian Mùa Vọng nầy trở nên thời gian của sự canh chừng đặc biệt, của việc cầu nguyện và tôn thờ Chúa Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page