Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

kêu gọi bảo vệ và thăng tiến gia đình

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi bảo vệ và thăng tiến gia đình.

Tin Vatican (VIS 18/11/2004 và Vat 20/11/2004) - Phiên Họp Khoáng Ðại lần thứ XVI của Hội Ðồng Tòa Thánh về gia đình đã diễn ra tại Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục trong Nội Thành Vatican, từ  ngày thứ Năm 18 đến thứ Bảy 20 tháng 11 năm 2004, về chủ đề: "Những Gia Ðình Trưởng Thành và có kinh nghiệm hỗ trợ cho những đôi bạn đã đính hôn sắp cưới và những đôi bạn trẻ." Ðây là chủ đề đã được chọn để cổ võ việc nghiên cứu sâu xa hơn về tình trạng gia đình hiện nay, vừa đồng thời để khuyến khích sự đóng góp của những đôi bạn đã sống trọn vẹn thực tại hôn nhân và gia đình đúng theo ánh sáng Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, cho những kẻ sắp bước vào đời hôn nhân và gia đình, cũng như cho những gia đình trẻ.

Vào cuối Phiên Họp Khoáng Ðại, tức vào ngày thứ Bảy 20 tháng 11 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã tiếp kiến 150 tham dự viên, do Ðức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình, hướng dẫn đến gặp ÐTC.

Ngỏ lời với các tham dự viên, ÐTC đã nói như sau: "Gia đình được xây dựng trên hôn nhân, là một cơ cấu tự nhiên không thể thay thế được, và là yếu  tố căn bản của công ích trong mọi xã hội... Ai  phá bỏ tế bào căn bản nầy của việc chung sống giữa con người với nhau, bằng cách không tôn trọng căn cước của gia đình và bỏ đi những trách vụ của nó, thì sẽ gây ra một vết thương sâu xa cho xã hội và tạo ra những thiệt hại đôi khi không thể nào sửa chữa lại được nữa... Trong tông huấn về gia đình, tôi đã làm nổi bật " chỗ đứng đặc biệt có liên hệ đến sứ mạng của những đôi bạn và những gia đình kitô, do bởi ân sũng đã lãnh nhận trong bí tích hôn phối, và tôi đã nhắc rằng sứ mạng đó phải đuọc đặt vào chỗ "phục vụ cho việc xây dựng giáo hội" và "thiết lập Nước Thiên Chúa trong lịch sử" (số 71). Sứ mạng đó của gia đình không mất đi chút nào đặc tính thời sự của nó, nhưng trái lại đã mặc lấy những đặc tính của một sự khẩn thiết hơn bao giờ hết."

Sau đó, ÐTC khuyến khích những gia đình trưởng thành và đã có kinh nghiệm hãy giúp cho những gia đình trẻ, "sống một cách có trách nhiệm tình thương vợ chồng trong tương quan với những đòi buộc của sự hiệp thông và phục vụ cho sự sống con người, cũng như giúp cho các gia đình trẻ biết hòa hợp tính cách thân tình của cuộc sống trong gia đình với công việc chung và quảng đại để thiết lập giáo hội và xã hội con người. ÐTC cũng đã không quên khuyến khích các gia đình trẻ hãy biết đón nhận cách thân tình và quý trọng cách sáng suốt sự trợ giúp tế nhị, âm thầm và quảng đại của những đôi bạn khác đã có kinh nghiệm sống đời hôn nhân và gia đình. ÐTC vui mừng ghi nhận rằng trên thế giới càng ngày càng có thêm những phong trào bảo vệ gia đình và sự sống. ÐTC đã nói như sau: "Cách đăy 10 năm, trong Bức Thư Tôi gởi cho các gia đình, tôi đã nhấn mạnh rằêng kinh nghiệm phong phú của những gia đình khác cho thấy là quan trọng biết chừng nào, nhất là khi cái "chúng tôi" của bậc làm cha mẹ, của  đôi vợ chồng, được phát triển nhờ qua việc sinh sản và giáo dục, trong cái "chúng tôi" của gia đình, với hồng ân hết sức quý báu là con cái. Trong bầu khí của sự cộng tác, được xây dựng gia đình, giáo hội tại gia, đền thờ của sự sống và cột trụ đích thực cho tương lai của nhân loại.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page