Ðức hồng y Cormac Murphy O'Connor

xin tha cho con tin

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức hồng y Cormac Murphy O'Connor xin tha cho con tin.

London [Zenit 8/11/2004] - Ðức hồng y Cormac Murphy O'Connor xin các nhóm khủng bố tha cho một phụ nữ nguời Anh là bà Margaret Hassan, 59 tuổi, giám đốc Tổ Chức Cứu Trợ có tên là Care tại Irak. Bà Hassan đã bị bắt cóc tại Bagdad ngày 19/10/2004.

Phát biểu tại Diễn Ðàn "Các Giáo hội tại Anh liên kết với nhau", đức hồng y O'Connor xin những người bắt cóc trả tự do cho bà Hassan.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales nói như sau: "Tôi xin tất cả mọi người hãy nhớ đến bà Margaret Hassan, người đã hy sinh cuộc sống của mình để phục vụ những người khốn khổ tại Irak và số phận hiện đang ở trong tay những con người bạo động. Tôi muốn cùng với quí vị lên tiếng kêu gọi những kẻ bắt cóc bà hãy thử nghĩ bà và gia đình đang đau khổ như thế nào và hãy thực thi nhân đức Ðại Từ Bi của người hồi giáo để trả tự do cho bà".

Các băng hình về cuộc giam giữ bà Hassan đã được công bố, nhưng chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về việc bắt cóc bà. Trong hai băng hình, bà Hassan xin được tha mạng; bà nói rằng bà sợ bị chặt đầu.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page