Mehmet Ali Agca, người đã từng

ám sát ÐTC Gioan Phaolô II

bị từ chối để được phóng thích sớm hơn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Mehmet Ali Agca, người đã từng ám sát ÐTC Gioan Phaolô II, bị từ chối để được phóng thích sớm hơn.

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (CWN 9/11/2004) - Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối lời đề nghị giảm án tù cho Mehmet Ali Agca, người đã bắn trọng thương ÐTC Gioan Phaolô II trong một cuộc ám sát vào ngày 13 tháng 5 năm 1981.


ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm Mehmet Ali Agca tại nhà tù Italia.


Mehmet Ali Agca, sinh ngày 9 tháng 1 năm 1958, đã bị kết án tù chung thân về tội mưu sát ÐTC Gioan Phaolô II, và đã được tổng thống Carlo Azeglio Ciampi của Italia ân xá cho về ở tù bên Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 6 năm 2000, theo lời đề nghị của ÐTC Gioan Phaolô II nhân dịp Năm Thánh 2000.

Cùng lúc được đưa ra khỏi nhà tù của Italia, Agca liền được chuyển tới nhà giam ở Thổ Nhỉ Kỳ, nơi mà anh đã bị kết án 7 năm tù giam về tội dùng vũ khí uy hiếp cướp đoạt tài sản. Anh cũng đã bị kết án thêm 10 năm tù giam về một tội khác liên can tới vụ ám sát năm 1979.

Tại Tòa Án ở Istanbul, luật sư của Agca đã đề nghị là án tù của anh phải được ân giảm theo điều luật mới của Thổ Nhỉ Kỳ về việc ân giảm cho những người có án tù dài hạn do bởi nhiều tội trạng khác nhau.

Khi từ chối để phóng thích cho Agca, tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã ra quyết định Agca chỉ phải thi hành một án tù dài hơn trong hai án tù đã bị kết án: đó là án tù 10 năm tù giam.

Như vậy, cho dù điều luật mới đã thay đổi thời gian ở tù của anh, và tính luôn thời gian anh đã thi hành án trong thời gian qua, thì vào tháng 12 năm 2005, Agca vẫn chưa có thể được phóng thích.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page