Bộ trưởng Nội An và Du Lịch của Israel

lên tiếng mời gọi các tín hữu Kitô

hành hương đến Ðất Thánh

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Bộ trưởng Nội An và Du Lịch của Israel lên tiếng mời gọi các tín hữu Kitô hành hương đến Ðất Thánh.

Jerusalem (Zenit 4/11/2004) - Bộ trưởng Nội An và Du Lịch của Israel, ông Gideon Ezra, lên tiếng mời gọi các tín hữu Kitô hành hương đến Ðất Thánh. Ông nói rằng, "Ðiều đó (sự việc hành hương đến Ðất Thánh) sẽ tạo nên nhiều công ăn việc làm cho những tín hữu Kitô tại Israel và cũng sẽ là cơ hội để giúp tiến tới hòa bình".

Ông bộ trưởng đã lên tiếng trong một buổi họp mặt với các ký giả công giáo nhân dịp nhóm Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha hành hương đến Ðất Thánh.

Ông Ezra nói rằng "ÐTC Gioan Phaolô II cũng đã khuyến khích cộng đồng tín hữu kitô khắp thế giới hành hương đến Ðất Thánh, và điều ÐTC nhấn mạnh đến là những tín hữu kitô tại Ðất Thánh đang ở trong tình trạng cần đến sự giúp đỡ của mọi người." ông nói tiếp, "Chúng tôi chào đón tất cả mọi người đến với Israel. Vì sự việc này, cho dù gián tiếp hay trực tiếp, đều là những giúp đỡ thiết thực và hữu hiệu cho cộng đoàn kitô hữu tại Ðất Thánh. Ðối với chúng tôi, đây là một điều rất quan trọng, vì không những sẽ giúp cho cộng đoàn kitô hữu tại Ðất Thánh không bị tan rã mà còn làm cho thêm vững mạnh. Trong những năm vừa qua dân số kitô hữu tại Ðất Thánh đã bị giảm xuống ở mức báo động, đặc biệt là tại vùng Bethlem".

Liên quan tới bức tường rào cô lập cộng đoàn kitô hữu tại Bethlem, ông bộ trưởng trả lời rằng "vui mừng biết bao nếu có thể trở lại được tình trạng bình yên như trong khoảng thời gian trước tháng 9 năm 2000, khi những sinh hoạt giữa Bethlem và Jerusalem hoàn toàn được tự do. Nhưng từ sau thời gian đó, nhiều vấn đề đáng tiếc và không thể chấp nhận được của khủng bố đã xảy ra và tạo nên tình trạng như hiện nay."

Ông bộ trưởng nói tiếp "Càng có nhiều người hành hương đến Ðất Thánh thì càng có nhiều việc làm cho dân chúng, càng có nhiều tự do để sinh hoạt, và kinh tế cũng sẽ càng được phát triển cho cả những người Palestine và những người Israel".

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page