Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 31 tháng 10 năm 2004

ÐTC nhắc đến biến cố

ký kết Hiến Pháp mới cho Âu Châu

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 31 tháng 10 năm 2004: ÐTC nhắc đến biến cố ký kết Hiến Pháp mới cho Âu Châu.

Tin Vatican (Vat 31/10/2004) - Trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, vào trưa Chúa Nhật 31 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã nói vài lời huấn đức và nhắc đến việc 25 vị nguyên thủ các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Âu Châu đã họp nhau trước đó hôm ngày thứ Sáu 29 tháng 10 năm 2004, tại Roma, để ký kết bản Hiến Pháp mới cho Châu Âu. ÐTC nói như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 (năm 2004), tại Roma nầy, trong điện Campidoglio, đã được ký kết bản Tân Hiến Pháp cho Liên Hiệp Châu Âu. Ðây là một giây phút hết sức đầy ý nghĩa trong việc xây dựng "Tân Âu Châu", một âu châu mà chúng ta tiếp tục tin tưởng hướng về. Ðây là giai đoạn mới nhất của một con đường còn dài và xem ra như đòi hỏi dấn thân nhiều hơn.

Tòa Thánh đã luôn luôn ủng hộ việc cổ võ cho một Âu Châu hiệp nhất dựa trên những giá trị chung kết thành lịch sử của Âu Châu. Việc nhìn nhận những gốc rễ kitô của đại lục có nghĩa là xử dụng một kho tàng tinh thần làm nền tảng cho những phát triển tương lai của Liên Hiệp. Tôi ước mong rằng trong tương lai những người kitô tiếp tục mang vào trong tất cả mọi lãnh vực của các cơ cấu âu châu những hạt giống phúc âm bảo đảm cho hòa bình và sự cộng tác giữa tất cả mọi công dân trong dấn thân chung để phục vụ công ích.

Giờ đây trong lời cầu nguyện chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria, Nữ Vương của Âu Châu, tất cả mọi dân tộc của Ðại Lục.

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả mọi người.

Sau Phép lành, ÐTC nói vài lời chào chúc các thẩm quyền và các trẻ em tham dự chiến dịch chạy bộ "Cuộc Ðua của Con Tim" khởi sự từ thủ đô Tirana, bên Albania. ÐTC cầu chúc cho sáng kiến được thành công, nhắm để tưởng niệm Chân Phước Têrêsa Calcutta và cổ võ việc hiến máu. Bằng tiếng Pháp, ÐTC chào những tín hữu hành hương nói tiếng Pháp, và đặc biệt chào chúc những tu sĩ và những cộng tác viên của các trường học của Dòng các Sư Huynh của Ðức Bà giàu lòng thương xót, từ  Bỉ đến. ÐTC ước mong sao các bạn trẻ được trợ giúp để trở nên những con người trưởng thành và lớn lên trong đức tin.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page