Giới thiệu

Tổng luận về giáo huấn xã hội

của Giáo hội

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới thiệu "Tổng luận về giáo huấn xã hội" của Giáo hội.

Vatican [báo la Croix 26/10/2004] - Sáng thứ Hai 25/10/2004, Toà Thánh đã giới thiệu cuốn "Tổng luận về Giáo huấn xã hội" của Giáo hội.

Ðây là công trình soạn thảo kéo dài năm năm do Hội Ðồng Toà Thánh "Công Lý và Hoà Bình" thực hiện.

Trong lời giới thiệu, Ðức hồng y Renato Martino, chủ tịch Hội đồng Toà Thánh "Công lý và Hoà Bình" viết rằng tập sách này trình bày "giáo huấn xã hội của Giáo hội một cách tổng hợp, nhưng đày đủ." Theo đức hồng y Martino, mục đích của tập sách là "nâng đỡ, khuyến khích hoạt động của các tín hữu kitô trong lãnh vực xã hội, nhứt là giáo dân trong môi trường sống của họ".

Tập sách 500 trang này gồm bốn chương đầu tóm tắt nền tảng thần học và triết học của học thuyết xã hội của Giáo hội, khởi đi từ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đến con người và các quyền của nó.

Kế đó là một chương nhắc lại những nguyên tắc nổi bật trong giáo huấn xã hội của Giáo hội như: công ích, mọi người đều được hưởng dụng của cải, tình liên đới, sự tôn trọng các giá trị căn bản của đời sống xã hội, chân lý, tự do, công bình và bác ái.

7 chương khác trình bày những nguyên tắc trên đây trong các lãnh vực khác nhau như gia đình, việc làm, đời sống kinh tế, cộng đồng chính trị, cộng đồng quốc tế, bảo vệ môi sinh và thăng tiến hoà bình.

Phần cuối cùng của tập sách được dành cho hoạt động của Giáo hội, tức mục vụ và sự dấn thân của người giáo dân.

Ngoài tính cách mới mẻ của tập sách mà mục đích chính là để hướng dẫn người công giáo để họ có thể giải thích thực tại ngày nay và tìm ra những con đường thích hợp cho hành động, còn có một loạt những vấn đề thời đại được đề cập đến trong tập sách nhằm giúp người công giáo suy nghĩ.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page