Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc

lên tiếng về ý nghĩa đích thực

của cổ tràng hạt

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo hội Công giáo tại Anh Quốc lên tiếng về ý nghĩa đích thực của cổ tràng hạt.

London [theo báo Sydney Morning Herald 24/10/2004] - Sự kiện cổ tràng hạt ngày càng trở thành một kiểu thời trang tại Anh Quốc đã khiến cho Giáo hội Công giáo tại đây phải lên tiếng về ý nghĩa đích thực của tràng chuổi.

Gần đây, các tiệm sách báo công giáo và các cơ sở cung cấp khác đã đựoc các thanh niên thiếu nữ đến hỏi mua cổ tràng hạt sau khi những nhân vật nổi tiếng như danh thủ bóng đá David Beckham và Britney Spears mang tràng chuỗi trên cổ hay trên cuờm tay.

Các giới chức thẩm quyền của Giáo hội Công giáo đã bày tỏ hối tiếc về việc tràng chuỗi đã bị tục hoá. Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales đã đưa ra các chỉ dẫn về việc cầu nguyện với tràng chuỗi.

Linh mục Allen Morris, thư ký của Uỷ ban về "đời sống kitô và thờ phượng", nói rằng các tiệm nữ trang đã bán các cổ tràng hạt với một con số kỷ lục và nghĩ rằng người mua chỉ xử dụng tràng hạt như một món đồ trang sức mà thôi.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page