Hai nhà vật lý hàng đầu trên thế giới

được bổ nhiệm làm thành viên

của hội đồng toà thánh về khoa học

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai nhà vật lý hàng đầu trên thế giới được bổ nhiệm làm thành viên của hội đồng toà thánh về khoa học.

Vatican [Zenit 24/10/2004] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa bổ nhiệm hai nhà vật lý hàng đầu trên thế giới làm thành viên Hội Ðồng Toà Thánh về Khoa học.

Người đầu tiên là giáo sư William Phillips, người Mỹ, một chuyên gia về việc tái phát triển các phương pháp làm nguội nguyên tử bằng tia sáng Laser. Người thứ hai là giáo sư Veerabhadran Ramanathan, người Ấn Ðộ, người đã từng đi tiên phong trong việc nghiên cứu hiệu ứng nhà kính.

Hội Ðồng Toà Thánh về khoa học đã được thành lập tại Roma năm 1603 và do chính nhà khoa học nổi tiếng Galileo Galilei điều khiển.

Hiện nay Hội đồng này gồm có 80 thành viên do chính Ðức thánh Cha bổ nhiệm.

Ðương kim chủ tịch của Hội Ðồng này là ông Nicola Babibbo, giáo sư vật lý tại đại học công giáo La Sapienza ở Roma.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page