Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

kêu gọi mọi tín hữu

hãy loan báo Tin Mừng cho các dân tộc

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi mọi tín hữu hãy loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.

Vatican [Zenit 25/10/2004] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II kêu gọi mọi tín hữu hãy ý thức về bổn phận truyền giáo.

Trong bài suy niệm truớc khi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường thánh Phêrô hôm Chúa nhựt 24/10/2004, Ðức Thánh Cha nói như sau: "Hôm nay chúng ta cử hành Ngày Chúa Nhựt Truyền Giáo, dành cho sự cầu nguyện và hỗ trợ một cách cụ thể cho công cuộc truyền giáo. Hơn nữa, trong ngày này, tất cả mọi tín hữu được mời gọi ý thức về trách nhiệm phải loan báo Tin mừng cho mọi dân tộc."

Ðức Thánh Cha cám ơn Ðức hồng y tổng trưởng Bộ Truyền Giáo và các Hội giáo hoàng truyền giáo đã nhân danh ngài để tổ chức Ngày Truyền Giáo. Ngài cũng cổ võ các sáng kiến truyền giáo ở cấp giáo phận và giáo xứ.

Ngoài ra, Ðức Thánh Cha cũng gởi lời chào thăm và biết ơn sâu xa đến các nhà truyền giáo. Ngài đặc biệt tưởng nhớ đến các nhà truyền giáo đã hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô.

Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo, trong năm 2003, đã có 35 nhà truyền giáo bị sát hại. Trong số các nạn nhân này có đức tổng giám mục Michael Courtney, 58 tuổi, sứ thần Toà Thánh tại Burundi. Ðức Cha Courtney đã bị giết chết ngày 29/12/2003 khi cố gắng đứng ra làm trung gian hoà giải tại xứ sở vốn bị xâu xé vì nội chiến này.

Chỉ trong năm vừa qua đã có 23 linh mục, ba nam tu sĩ, hai nữ tu, ba chủng sinh, một giáo lý viên, ba thiện nguyện viên và hai người giáo dân bị sát hại.

Lục địa nguy hiểm nhứt đối với các nhà truyền giáo là Phi Châu. Tại đây đã diễn ra 22 cuộc tử đạo: 8 tại cọng hoà dân chủ Congo và 6 tại Uganda.

Colombia tại Châu Mỹ Latinh cũng là quốc gia đầy nguy hiểm: năm 2003 đã có 6 nhà truyền giáo bị sát hại.

 

( Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page