ÐTC Gioan Phaolô II

cảnh báo về nguy cơ của sự giàu sang

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II cảnh báo về nguy cơ của sự giàu sang.

Tin Vatican (Vat, Apic, VIS 20/10/2004) - Ngỏ lời với khoảng 19,000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô, vào lúc 10.30 sáng thứ Tư 20 tháng 10 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II giải thích phần I của thánh vịnh 48, là thánh vịnh được dùng trong giờ kinh chiều thứ Ba của tuần II, và nói về nguy cơ của những của cải giàu sang. ÐTC nói người nào bận tâm thu góp của cải vật chất có thể rơi vào trong ảo tưởng cho mình có thể "mua được" cả sự chết. Sự giàu sang không phải là phúc lộc, nhưng ngược lại. Sống nghèo và kết hiệp với Thiên Chúa là điều tốt hơn.

Vì lý do sức khỏe, ÐTC cũng đã không đọc trọn vẹn bài huấn đức, mà chỉ đọc vài câu, rồi để cho cộng sự viên đọc thay phần còn lại.

Trước buổi tiếp kiến, ÐTC đã làm phép tượng Thánh Nữ Terêsa Giêsu Jornet e Ibars, người Tây Ban Nha và là vị sáng lập dòng Tiểu Muội của những người cao niên bị bỏ rơi. Tượng của thánh Nữ nầy được đặt vào một trong những Ô trống nằm ở bên ngoài phía sau Ðền Thờ Thánh Phêrô. Thứ Tư ngày 6 tháng 10 năm 2004, ÐTC cũng đã làm phép Tượng Thánh Nữ Têrêsa Andes và cũng để được đặt vào bên ngoài phía sau Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Ðược biết từ năm 1706 cho đến 1954, đã có 39 tượng của những vị thánh lập dòng được đặt vào bên trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Và trong triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, tính cho đến nay (10/2004), đã có 6 tượng thánh đã được đặt vào phía sau bên ngoài Ðền Thờ Thánh Phêrô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page