Giới Thiệu Tập Sách Mới

sưu tầm những Bài Diễn Văn ngoại giao

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trong vòng 25 năm qua (1978-2003)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Thiệu Tập Sách Mới sưu tầm những Bài Diễn Văn ngoại giao của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong vòng 25 năm qua (1978-2003).

Tin Vatican (Vat, VIS, 18/10/2004) - Lúc 11.30 phút sáng thứ Hai 18 tháng 10 năm 2004, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã diễn ra cuộc họp báo để giới thiệu tập sách mới sưu tầm tất cả những bài diễn văn của ÐTC cho giới ngoại giao trong vòng 25 năm qua.

Tuyển Tập những bài diễn văn nầy là kết quả của công việc sưu tầm do Ðức Tổng Giám Mục André Dupuy, sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela điều khiển. Tuyển tập có tựa đề: Ðức Gioan Phaolô II và Những Thách Thức của Sinh Hoạt Ngoại Giao của Tòa Thánh - Tuyển Tập các bài diễn văn 1978-2003. Tập sách thu thập được:

- hơn 300 bài diễn văn của ÐTC cho các tổ chức quốc tế,

- 137 bài diễn văn đọc cho các vị Nguyên Thủ Quốc Gia,

- 18 bài diễn văn cho những Vị Lãnh Ðạo các Chính Phủ,

- 691 bài  cho các Vị Ðại Sứ trong dịp đến trình Ủy Nhiệm Thư.

Ðược biết sáng kiến thu thập những bài Diễn Văn của ÐTC để xuất bản tập sách, như  vừa nói trên, đến từ Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình; nhưng công việc thu thập các bài diễn văn là do Ðức Tổng Giám Mục André Dupuy điểu khiển.

Nội dung chính của các bài diễn văn của ÐTC được tập trung về đề tài Nhân Quyền. ÐTC thường nhắc đi nhắc lại trong những bài diễn văn của ngài về những vấn đề như:

- sự Tự Do tôn giáo,

- công cuộc phát triển xã hội,

- việc cổ võ nền Hòa Bình và cổ võ những quyền lợi của gia đình cũng như của các quốc gia,

- sự dấn thân không mệt mõi để bênh vực sự sống con người.

Trong bài giới thiệu Tập Sách mới nầy vào sáng thứ Hai 18 tháng 10 năm 2004, Ðức Tổng Giám Mục André Dupuy đã nhận định như sau: "ÐTC đã đề cập đến những đề tài kể trên với lòng can đảm dựa trên sự thật. Tôn trọng những nhân quyền, không phải là vấn đề chính trị, nhưng  sự tôn trọng nầy phát sinh từ phẩm giá con người, xét như là tạo vật của Thiên Chúa.

Theo Ðức Tổng Giám Mục André Dupuy, Giáo Hội Công Giáo có bổn phận phải can thiệp, phải lên tiếng mỗi lần phẩm giá con nguời, những giá trị luân lý của công bằng, tự do, sự thật, tình liên đới và hòa bình, bị những thăng trầm của thế giới nầy tấn công.

Ðược biết tham dự cuộc họp báo để giới thiệu Tuyển Tập các bài diễn văn của ÐTC, ngoài Ðức Tổng Giám Mục André Dupuy, người có trách nghiệm sưu tầm những bài diễn văn, còn có sự tham dự của Ðức Hồng Y Renato Raffaele Martino, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Ðức Ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh.

Trong mục thời sự của những ngày tới, chúng tôi sẽ tóm gọn nội dung của những bài giới thiệu nầy, để chúng ta được dịp biết thêm về những gì được nhắc đến trong sinh hoạt ngoại giao của Tòa Thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page