Ðạo Diễn Mel Gibson của Bộ Phim

Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô

tặng 10 triệu mỹ kim

cho hai bệnh viện nhi đồng ở California

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðạo Diễn Mel Gibson của Bộ Phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" tặng 10 triệu mỹ kim cho hai bệnh viện nhi đồng ở Los Angeles, bang California.


Ðạo Diễn Mel Gibson


Tin Hoa Kỳ (Reuters 12/10/2004) - Thứ Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2004, Nhà Ðạo Diễn và Tài Tử Mel Gibson đã tặng 10 triệu mỹ kim cho hai bệnh viện nhi đồng ở Bang California, Hoa Kỳ, để hai bệnh viện có thêm phương tiện trợ giúp cho các trẻ em gặp phải những tật bệnh nặng mà các bệnh viện tại địa phương của các em không thể nào chữa trị được.

Hai bệnh viện nhi đồng đó là:

- Bệnh Viện Nhi Ðồng Mattel (Mattel Children's Hospital), thuộc Ðại Học California ở Los Angeles (UCLA), nhận được 5 triệu mỹ kim,

- và Trung Tâm Y Khoa Cedars-Sinai (Cedars-Sinai Medical Center) ở Los Angeles, nhận được 5 triệu mỹ kim.

Cả hai bệnh viện nầy sẽ nhận chữa trị cho những trẻ bị tật bệnh trên thế giới, được Hội "Chăm Sóc cho Trẻ Em" (Healing the Children) giới thiệu vào. Người phụ trách của Hội "Chăm Sóc cho Trẻ Em" cũng cho biết, trong nhiều năm qua, gia đình Gibson (Gibson family) cũng đã từng giúp đỡ và biếu tặng Hội "Chăm Sóc cho Trẻ Em" rất nhiều tiền.

Ðược biết Nhà Ðạo Diễn và Tài Tử Mel Gibson đã tự bỏ ra 25 triệu mỹ kim, để thực hiện bộ phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô". Cuốn Phim đã thành công thu hút nhiều khán thính giả. Và tính cho đến nay (10/2004), trong vòng chưa đầy một năm, bộ phim đã thu vào hơn 600 triệu mỹ kim từ khắp nơi thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page