Ðức Hồng Y Angelo Sodano

quốc vụ khanh Tòa Thánh

nói về vấn đề lớn trong tương lai

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh nói về vấn đề lớn trong tương lai.

Tin Roma (Apic 15/10/2004) - Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "Cộng Hòa" xuất bản tại Italia, ngày 15 tháng 10 năm 2004, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh đã cho biết rằng mặc dù hiện tại Giáo Hội Công Giáo đang gặp những khó khăn với các cơ chế xã hội chính trị tại Âu Châu, tuy nhiên vấn đề lớn trong tương lai sẽ là vấn đề về mối tương quan với thế giới Hồi Giáo.

Ðức Hồng Y đã cho biết rằng trong hai ngàn năm lịch sử, Giáo hội Công gíao đã luôn phải đương đầu với những khó khăn đủ loại. Tuy nhiên, Ðức Hồng Y cho rằng những khó khăn mà Giáo Hội Công Giáo gặp phải với những tổ chức xã hội chính trị tại Âu Châu, sẽ sớm vượt qua được. Chủ thuyết tương đối luân lý và chủ thuyết vô tri, --- hai cám dỗ của đại lục âu châu ngày nay, --- cuối cùng sẽ chịu thua trước chân lý Phúc âm.

Ðức Hồng Y tỏ ra lo lắng hơn về những tương  quan của Giáo Hội với thế giới Hồi Giáo. Ðức Hồng Y cho đây sẽ là vấn đề lớn trong tương lai. Ngài nhận định rằng cũng như cộng đoàn Hồi Giáo tại Âu Châu có quyền có những nơi cầu nguyện riêng và hưởng sự tự do phụng tự, thì những người Kitô cũng cần có được sự tự do như vậy khắp nơi trên thế giới, kể cả tại những quốc gia Hồi Giáo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page