Giới Thiệu Tông Thư

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

cho Năm Thánh Thể

từ tháng 10/2004 đến tháng 10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Thiệu Tông Thư của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho Năm Thánh Thể từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 9/10/2004) - Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11.30 phút trưa ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 10 năm 2004, Ðức Hồng Y Francis Arinze, tổng trưởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đã chủ tọa cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, để giới thiệu Tông Thư của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II cho Năm Thánh Thể trong toàn thể Giáo Hội Công Giáo, từ  tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005.

Cùng tham dự cuộc họp báo nầy, có hai Ðức Tổng Giám Mục và một Ðức Ông. Ðó là Ðức Tổng Giám Mục Ðômenicô Sorrentinô, tổng thư ký Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Ðức Tổng Giám Mục Piêrô Marini, trưởng ban nghi lễ của Ðức  Thánh Cha, và Ðức Ông Maurô Parmêggiani, Tổng Thư Ký của Văn Phòng Tòa Tổng Ðại Diện giáo phận Roma. Mỗi vị đều có bài thuyết trình riêng, để giới thiệu Tông Thư của Ðức Thánh Cha cho Năm Thánh Thể.

Ðược biết, ÐTC Gioan Phaolô II đã loan báo mở Năm Thánh Thể, trong thánh lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa, tại Vương Cung Thánh Ðường Latêranô, ở Roma, ngày  10 tháng 6 năm 2004.

Ðây là Tông Thư thứ 44 của Ðức Thánh Cha, kể từ khi ngài lên kế vị thánh Phêrô tại Ngai Tòa Roma đến nay. Tông Thư  dài 32 trang, gồm có phần Nhập Ðề, Bốn Chương, và phần kết luận. Tông Thư đã được ÐTC ấn ký ngày thứ Năm mùng 7 tháng 10 năm 2004, đúng ngày Lễ Kính Ðức Mẹ Mân Côi, và được giới thiệu cho giới báo chí vào ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 10 năm 2004. Tông thư có tựa đề bằng tiếng la tinh, trích từ lời của hai môn đệ trên đường về E-Mau xin "người lữ khách" hãy ở lại với họ, như được ghi lại nơi Phúc âm theo thánh Luca, chương 24 câu 29 như sau: "Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con" "MANE NOBISCUM  DOMINE". Người lữ khách đó chính là Chúa Kitô Phục Sinh đang đồng hành với họ mà họ chưa nhận ra. Họ chỉ nhận ra Chúa trong việc Bẻ Bánh tiếp sau, tức trong việc Cử Hành Bí Tích Thánh Thể.

- Phần nhập đề của Tông Thư nhắc lại biến cố Hai Môn Ðệ Trên Ðường Về EMAU, như  "hình ảnh chính" linh động toàn bộ bức tông thư của Ðức Thánh Cha.

- Chương I của Tông Thư đặt Năm Thánh Thể trong truyền thống của Công Ðồng Vaticanô II và của Ðại Năm Thánh 2000.

- Chương thứ II của Tông Thư nói về Thánh Thể như là Mầu Nhiệm Ánh Sáng.

- Chương thứ Ba của Tông Thư nói về Bí Tích Thánh Thể như  là nguồn mạch và sự biểu lộ tình hiệp thông.

- Chương thứ Tư nói về bí tích Thánh Thể như là nguyên tắc cho sứ mạng của Giáo Hội.

Ngay từ đầu bài giới thiệu của mình, Ðức Hồng Y Francis Arinze đã giải thích như sau:

"Năm Thánh Thể sẽ nhìn thấy Giáo Hội đặc biệt dấn thân sống Mầu Nhiệm Thánh Thể. Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với chúng ta và dẫn đưa chúng ta vào trong những mầu nhiệm của Thiên Chúa, vừa giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh. Nơi cao điểm của cuộc gặp gỡ, Chúa Giêsu bẻ ra cho chúng ta "Bánh ban Sự  Sống".

"Nhiều lần trong triều giáo hoàng của ngài, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mời gọi giáo hội hãy suy tư về Bí TíchThánh Thể, theo giáo huấn của các giáo phụ, của các Công Ðồng Chung và của những vị  giáo hoàng tiền nhiệm ngài. Ðặc biệt, Ðức Gioan Phaolô II đã làm điều nầy năm vừa qua (2003) trong Thông Ðiệp về Bí Tích Thánh Thể có tựa đề là "Giáo Hội từ Thánh Thể. Bức Tông Thư  --- vừa được ÐTC ban hành ---  mời gọi chúng ta hãy trở về lại với Thông Ðiệp nói trên."

ÐTC nhắc đến hai biến cố chính soi sáng vào khởi đầu và kết thúc Năm Thánh Thể. Ðó là Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48 tại GUADALAJARA bên Mêhicô, trong tuần lễ từ ngày 10 đến 17 tháng 10 năm 2004, và Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ XI, tại Vatican từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005. Ðức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005, tại thành phố COLONIA bên Ðức.

Ðức Thánh Cha trao phó việc cử hành Năm Thánh Thể cho sự chăm sóc mục vụ của các giám mục. Ý nghĩa sâu xa của Bí Tích Thánh Thể làm cho Năm Thánh Thể nầy không những không làm ngưng lại những chương trình mục vụ của mỗi giáo hội địa phương hay giáo phận, mà còn soi sáng cho những chương trình đó một cách hữu hiệu. Ðó là bởi vì Mầu Nhiệm Thánh Thễ là căn gốc, là nền tảng và là bí quyết của đời sống thiêng liêng của mỗi đề đệ của Chúa Kitô, cũng như của mọi sáng kiến của Giáo hội địa phương. Năm Thánh Thể làm nổi bật chiều kích Thánh Thể của những sáng kiến hay những chương trình mục vụ".

Sau những nhận định chung, Ðức Hồng Y Francis Arinze, lướt qua nội dung đặc biệt của từng chương trong Tông Thư.

Chương thứ nhất :

Với tựa đề "Theo Truyền Thống của Công Ðồng Vaticanô và Năm Thánh 2000, chương thứ nhất của tông thư  nhấn mạnh rằng Năm Thánh Thể chú ý nhiều đến Chúa Giêsu Kitô và đến việc chiêm ngắm dung nhan Chúa; việc chiêm ngắm nầy là đặc điểm của hoạt động mục vụ của Giáo Hội, nhất là từ Công Ðồng Vaticanô II đến nay (2004). Trong Chúa Kitô, Lời Thiên Chúa Nhập Thể làm Người, không những mầu nhiệm Thiên Chúa Cha được mạc khải cho chúng ta, nhưng còn được mạc khải cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người.

Ðức Hồng Y nhắc lại rằng ÐTC Gioan Phaolô II đã khai triển chủ đề nầy trong thông điệp đầu tiên của ngài về Chúa Kitô, Ðấng Cứu Chuộc con người. Sau đó, ÐTC nhắc lại đề tài nầy trong Tông Thư "Tiến Ðến Ngàn Năm Thứ Ba" được công bố năm 1994, để chuẩn bị mừng Ðại Năm Thánh 2000. Trong Tông Thư "Tiến Ðến Ngàn Năm Thứ Ba" nầy, ÐTC đã quả quyết rằng Năm Thánh 2000 cần phải là một Năm mang đặc tính Thánh Thể. Dòng suy tư Thánh Thể nầy cũng được thể hiện trong Tông Thư về ngày Chúa Nhật, nhất là trong Tông Thư  "Bước Vào Ngàn Năm Thứ Ba", --- (được ban hành sau Năm Thánh 2000) --- là tông thư đề ra chương trình hành động cho ngàn năm thứ ba. Sau đó, dòng suy tư Thánh Thể cũng được nhìn thấy trong Tông Thư về "Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria" là tông thư được ÐTC ban hành dịp khai mạc Năm Mân Côi, ngày 16 tháng 10 năm 2002. Chính trong Năm Mân Côi nầy, ÐTC đã gởi đến chúng ta thông điệp quý giá về Bí Tích Thánh Thể, có tựa đề là "Giáo Hội từ Thánh Thể"; Thông Ðiệp nầy đã được ÐTC ấn ký ngày 17 tháng 4 năm 2003, đúng ngày thứ Năm Tuần Thánh.

 

Quý vị và các bạn thân mến, trong Mục Thời Sự lần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về Tông Thư của ÐTC cho Năm Thánh Thể. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page