Giáo Hội Công Giáo tại Mêhicô

đã chuẩn bị sẵn sàng cho

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế

tại Guadalajara

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Hội Công Giáo tại Mêhicô đã chuẩn bị sẵn sàng cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Guadalajara.

Tin Mêhicô (Fides 4/10/2004) - Khoảng 300 giáo xứ trong tổng giáo phận Guadalajara đã sẵn sàng cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, được cử hành lần đầu tiên tại Mêhicô, từ ngày 10 đến 17 tháng 10 năm 2004, với chủ đề: "Ánh Sáng Thánh Thể và Sức  Sống Thánh Thể của Ngàn Năm Mới". Ngoài việc chuẩn bị nơi ăn ở cho các tham dự viên Ðại Hội Thánh Thể, các giáo xứ còn dựng lên những màn ảnh Truyền Hình lớn để  mọi người có thể theo dõi  những sinh hoạt của Ðại Hội.

Khắp nơi trong thành phố Guadalajara, dân chúng có thể theo dõi những bài giáo lý và những chứng từ sống đạo được trình bày trong các Phòng Ðại Hội trực tiếp trên các Màn Ảnh Truyền Hình Lớn đã được dựng lên tại các giáo xứ. Vào buổi chiều, những gặp gỡ để chia sẽ những suy tư về các bài giáo lý và chứng từ đã được trình bày ban sáng, và để tìm cách sống thực hành trong đời sống thiêng liêng của cá nhân cũng như trong sinh hoạt gia đình và giáo xứ. Mỗi ngày Ðại Hội  đều được kết thúc với Thánh Lễ và những canh thức Chầu Thánh Thể.

Như một biến cố dẫn nhập vào Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, vào chiều ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 10 năm 2004, hàng ngàn trẻ em được Rước Lễ Lần Ðầu tại các giáo xứ khắp nơi trong Tổng Giáo Phận Guadalajara. Và các giám mục từ khắp nơi trên thế giới về tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, được mời chủ tế Thánh Lễ cho các em rước lễ lần đầu nầy.

Ðúng trưa ngày Chúa Nhật 10 tháng 10 năm 2004, chuông tất cả các nhà thờ sẽ đỗ vang lên để báo hiệu giờ khai mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế và Thánh lễ Trọng Thể Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể, sẽ được cử hành vào Chiều Chúa Nhật, tại Sân Vận Ðộng Jalisco. Sau đó, bắt đầu  Trưng Bày Mình Thánh Chúa tại các Giáo Xứ đã được chỉ định và bắt đầu việc Chầu Mình Thánh Chúa liên tiếp 24 trên 24 trong suốt thời gian Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế. Ban tổ chức cho biết có 4 triệu tín hữu đã đăng ký tình nguyện chầu Thánh Thể vào các giờ ban đêm.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page