Tông Thư của ÐTC Gioan Phaolô II

về Năm Thánh Thể

sẽ được giới thiệu cho giới báo chí

vào ngày thứ Sáu mùng 8/10/2004

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tông Thư của ÐTC Gioan Phaolô II về Năm Thánh Thể sẽ được giới thiệu cho giới báo chí vào ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 10 năm 2004.

Tin Vatican (VIS, Apic 3/10/2004) - Lúc 11.30 phút trưa thứ Sáu mùng 8 tháng 10 năm 2004, Ðức Hồng Y Francis Arinze, tổng trưởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, sẽ chủ sự cuộc họp báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, để giới thiệu Tông Thư của ÐTC Gioan Phaolô II cho Năm Thánh Thể.

Ðược biết hôm ngày 10 tháng 6 năm 2004, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố mở Năm Thánh Thể cho toàn thể Giáo Hội, kéo dài từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Biến cố khai mạc Năm Thánh Thể là Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Guadalajara, Mêhicô, từ ngày 10 đến 17 tháng 10 năm 2004; và biến cố kết thúc Năm Thánh Thể, là Khóa Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, tại Roma, từ ngày 2 đến 29 tháng 10 năm 2005, theo chủ đề: "Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội."

Trong thời gian gần đây, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi đến toàn thể giáo hội, --- hoặc cách trực tiếp từ chính ngài, hoặc gián tiếp nhờ qua bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, --- những giáo huấn về Bí Tích Thánh Thể, mà nhiều quan sát viên cho rằng  đây là "chúc thư thiêng liêng" của ÐTC cho toàn thể giáo hội.

- Ngày 16 tháng 4 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã công bố thông điệp thứ XIV của ngài về Bí Tích Thánh Thể, có tựa đề là "Ecclesia de Eucharistia" "Giáo Hội từ Bí Tích Thánh Thể". Suy tư về mối tương quan giữa Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể, ÐTC Gioan Phaolô II đã viết trong Thông Ðiệp thứ XIV của ngài rằng Giáo Hội không thể nào thực hiện chính ơn gọi của mình nếu không phát triển mối tương quan liên lỉ với bí tích Thánh Thể. Cũng trong thông điệp nầy, ÐTC nói lên ý muốn có một bản văn có tính cách quy phạm về việc cử hành bí tích Thánh Thể, đồng thời ngài cũng bộc lộ những phiền lòng vì những "lạm dụng" che mờ đi đức tin chân chính và giáo lý công giáo về Bí Tích Thánh Thể.

- Tuân theo ý muốn của ÐTC, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã công bố ngày 23 tháng 4 năm 2004, một huấn thị có tính cách quy phạm, dài khoảng 50 trang, nói về việc cần phải tuân giữ những quy luật đã được đề ra cho việc cử hành bí tích Thánh Thể. Huấn thị có tựa đề là "Redemptionis Sacramentum" "Bí tích của ơn cứu rỗi."

- Hơn nữa, vào khởi đầu triều giáo hoàng của ngài, ÐTC Gioan Phaolô II đã cho thấy tâm hồn yêu mến của ngài đối với Bí Tích Thánh Thể, qua sáng kiến viết thơ cho các linh mục vào dịp Ngày Thứ Năm Tuần Thánh để mời gọi suy tư về Chức Tư Tế Thừa Tác và Bí Tích Thánh Thể.

- Ðặc biệt, vào tháng 2 năm 1980, ÐTC Gioan Phaolô II đã gởi Thơ cho tất cả các giám mục trên thế giới, nói về Mầu Nhiệm Thánh Thể và Lòng Tôn Sùng đối với Bí Tích Thánh Thể. Bức Thư có tựa đề là "Dominicae Cenae" (Bửa Tiệc Của Chúa).

- Và tiếp liền đó, vào ngày 3 tháng 4 cùng năm 1980, Bộ Phụng Tự, theo ý muốn của ÐTC, công bố Huấn Thị "Hồng Ân Vô Giá" (Inaestimabile Donum) trình bày những quy định liên quan đến việc tôn thờ Bí Tích Thánh Thể.

Ðược biết Thư  Chung năm 2004 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã khuyến khích toàn thể Dân Chúa tại Việt Nam trong Năm Thánh Thể sắp đến, hãy học hỏi và thực hành  giáo huấn của hai Văn Kiện quan trọng mới nhất về Bí Tích Thánh Thể; đó là Thông Ðiệp thứ XIV của ÐTC Gioan Phaolô II về Bí Tích Thánh Thể, và Huấn Thị của bộ Phụng Tự "Redemptionis Sacramentum" "Bí Tích của Ơn Cứu Rỗi" nói về việc cần phải cử hành bí tích Thánh Thể, đúng theo những quy định đã được thẩm quyền giáo hội thiết lập.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page